Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo làm rõ clip bạo hành trẻ em

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chủ trì phối hợp UBND phường Vĩnh Phúc và các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ và báo cáo UBND tỉnh.

Qua rà soát, tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung “Một người mặc áo nâu, đầu trọc đánh trẻ em dùng roi như thời trung cổ”, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chủ trì phối hợp UBND phường Vĩnh Phúc và các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ và báo cáo UBND tỉnh.

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo nâu dùng roi vụt liên tiếp, túm tóc và dúi đầu một cháu nhỏ giữa sự run rẩy của nhiều đứa trẻ khác đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Sự việc được xác định xảy ra tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý đặc biệt và gây bức xúc trong cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của người đàn ông, đồng thời khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, làm rõ và xử lý thật nghiêm minh để bảo vệ sự an toàn cho các em nhỏ tại đây.

Trước thông tin trên mạng xã hội, UBND phường Vĩnh Phúc đã yêu cầu Công an, các phòng, ban của phường nhanh chóng xác minh và sẽ xử lý nghiêm.

* Người xuất hiện trong video đánh trẻ không phải Tỳ kheo chùa Bầu
 
Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc cho biết: Địa phương đang phối hợp với cơ quan Công an và các đơn vị chuyên môn xác minh nguồn gốc đoạn video, thời gian, địa điểm xảy ra sự việc, đồng thời làm rõ danh tính những người liên quan.

Ngày 11/8, đại diện chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ xác nhận, người xuất hiện trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội không phải là Tỳ kheo (nhà sư). Đây là một phật tử được trụ trì cạo tóc, cho làm công quả tại chùa và thường được gọi là “chú tiểu”.
 
Theo đại diện chùa Bầu, đối tượng tên là Phạm Thế Duy (pháp danh Đức Hữu) mới đến làm công quả tại chùa khoảng 3 tháng. Vụ việc xảy ra tại chùa Bầu lúc khoảng 6 giờ 30 phút ngày 10/8, trong thời điểm các vị tăng của chùa đi vắng. Cơ quan chức năng đã tạm giữ người có liên quan để phục vụ điều tra đồng thời đưa cháu bé đi giám định thương tích.
 
Chùa Bầu nằm trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Theo thông tin được công bố tháng 3/2026, chùa đang nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ thương tích của cháu bé và trách nhiệm của những người liên quan. Kết quả sẽ được thông tin sau khi có kết luận chính thức.

Đại Lâm - Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.