Tuyên án 5 bị cáo vụ bạo hành khiến học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà

Ngày 17/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án đối với 5 bị cáo cùng về tội “Cố ý gây thương tích” trong vụ án bạo hành học viên xảy ra tại cơ sở 2 Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (phường An Sinh), khiến một người tử vong và một người bị thương.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy C. (sinh năm 2010) 48 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Hữu Anh Đ. (sinh năm 2009), Ngô Trần Hữu T. (sinh năm 2009) và Phạm Đức H. (sinh năm 2009) cùng chịu mức án 33 tháng tù. Riêng bị cáo Nguyễn Trường G. (sinh năm 2008) bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định. Tại thời điểm phạm tội, tất cả các bị cáo đều dưới 18 tuổi. 

Theo cáo trạng, cơ sở 2 Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà tại phường An Sinh là nơi tiếp nhận, quản lý và giáo dục các học viên có hoàn cảnh đặc biệt. Tại đây đã xảy ra tình trạng học viên bị hành hung do không chấp hành nội quy. Vụ việc thứ nhất xảy ra vào tối 19/12/2025, học viên Bùi Tiến Mạnh (sinh năm 2003) do bày tỏ ý định rời đi nên đã bị Nguyễn Duy C., Nguyễn Trường G. cùng một số người khác dùng tay, chân, gậy cao su, gậy gỗ đánh đập, gây tổn hại 2% sức khỏe.

Vụ việc nghiêm trọng thứ hai diễn ra từ ngày 21 đến 23/12/2025 đối với học viên mới Phạm Hải Nam (sinh năm 2008). Do mâu thuẫn sinh hoạt và bị cho là vi phạm nội quy, anh Nam liên tiếp bị đánh đập tại nhiều khu vực. Đỉnh điểm vào sáng 23/12/2025, tại văn phòng cơ sở, các bị cáo Nguyễn Duy C., Nguyễn Hữu Anh Đ., Ngô Trần Hữu T., Phạm Đức H. cùng một số đối tượng đã dùng tay, chân và hung khí tấn công vào các vùng trọng yếu trên cơ thể anh Nam. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nạn nhân đã tử vong vào chiều cùng ngày do suy hô hấp, dập phổi và xuất huyết nhu mô phổi. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng gồm gậy gỗ, gậy cao su, ống nhựa và dây dù.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của công dân và gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, do các bị cáo đều là người dưới 18 tuổi, chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, tòa đã áp dụng các chính sách hình sự khoan hồng đối với người chưa thành niên để giáo dục, răn đe và giúp các bị cáo rèn luyện trở thành công dân có ích.

Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Ngày 3/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các đội của Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phối hợp, kiến nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, phạt tiền 120 triệu đồng và 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, phạt tiền 7,5 triệu đồng.