Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp chỉ cách gỡ khó cho các xã, phường

Ngày 3/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại chủ trì cuộc họp về kiểm tra công tác vận hành chính quyền địa phương cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025 đối với các phường: Cao Lãnh, Mỹ Ngãi, Mỹ Trà và xã Mỹ Thọ.
Chú thích ảnh
Ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh đề nghị kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của phường Cao Lãnh. 

Chia sẻ về quá trình vận hành chính quyền địa phương cấp xã, những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh cho biết, sau khi hợp nhất từ 9 xã, phường của thành phố Cao Lãnh trước đây, dân số của phường lên hơn 137.300 người, công tác quản lý, nhất là giải quyết thủ tục hành chính, đô thị và môi trường còn gặp nhiều khó khăn.

Còn tại phường Mỹ Trà, sau khi sáp nhập 4 xã, phường của thành phố Cao Lãnh, việc chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền gây khó khăn trong công tác quản lý và điều hành. Phường Mỹ Trà cũng khó khăn trong huy động vốn các công trình, dự án, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ mới còn hạn chế, ông Nguyễn Phước Cường, Chủ tịch UBND phường Mỹ Trà cho biết.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu. 

Tại cuộc họp, ông Phạm Thành Ngại đề nghị các địa phương đổi mới tư duy, có kế hoạch triển khai các nghị quyết của Chính phủ trong phát triển kinh tế, chuyển đổi số trong doanh nghiệp và quản lý chính quyền địa phương hai cấp. Các xã, phường cần có chương trình hành động cụ thể, tận dụng nguồn lực, rà soát công việc chưa hoàn thành, bám sát thực hiện các chỉ tiêu đề ra. UBND các xã, phường tận dụng nguồn lực, phân cấp phân quyền để quản lý hiệu quả, có giải pháp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Phạm Thành Ngại nhấn mạnh cần có sự đầu tư xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh thông qua các dịp lễ hội để tạo tiếng vang cho các sản phẩm nông nghiệp của Đồng Tháp như trái xoài, cá tra, hoa kiểng... Với nhiệm vụ chuyển đổi số, các xã, phường hướng dẫn cụ thể cho từng người dân, tạo cơ chế quản lý thuận lợi, nhất là công tác làm sạch dữ liệu đất đai, hướng đến quản lý đất đai số hiệu quả; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; chăm lo đời sống an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2026 sắp tới.

Tin, ảnh: Hồng Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.