Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

Ngày 7/12, ngài Yamazaki Masaaki, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 7-10/12) theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Yamazaki Masaaki (phải) nhân chuyến thăm Tokyo ngày 16/9/2015. Ảnh: Trí Dũng–TTXVN

Ngài Yamazaki Masaaki, sinh ngày 24 tháng 5 năm 1942, tốt nghiệp ngành Luật, Đại học Nihon năm 1965. Tháng 2/1975, ngài Yamazaki Masaaki làm việc tại Hội đồng thành phố Ono, năm 1979 là thành viên Hội đồng địa phương Fukui (4 khóa), năm 1985 là Phó Chủ tịch Hội đồng địa phương Fukui, năm 1991 là Chủ tịch Hội đồng địa phương Fukui.

Năm 1992, ngài Yamazaki Masaaki lần đầu tiên đắc cử Thượng viện, năm 2001 là Chủ nhiệm Ủy ban Điều lệ và Quản trị, năm 2003 là Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về ứng phó với các vụ tấn công có vũ khí, năm 2006 là Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về viện trợ phát triển chính thức và các vấn đề liên quan. Năm 2012, ngài Yamazaki Masaaki là Phó Chủ tịch Thượng viện, năm 2013 là Chủ tịch Thượng viện. Ngài Yamazaki Masaaki có vợ, một con gái và hai con trai.

Cùng đi với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Yamazaki Masaaki thăm chính thức Việt Nam lần này gồm có: ông Hideki Ishiyama, Thư ký Chủ tịch; ông Kazufumi Matsushita, Thư ký Chủ tịch; ông Hideaki Yoshikawa, Sỹ quan an ninh.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.