Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, đoàn Bộ Quốc phòng Nhật Bản do ngài Nakatani Gen, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn thăm chính thức nước ta từ ngày 4 - 7/11.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm Việt Nam ảnh 1

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đón Bộ trưởng Gen Nakatani. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Sáng 6/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen và các thành viên trong đoàn. Sau lễ đón, hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm. Phát biểu tại hội đàm, hai bộ trưởng nhấn mạnh: Chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân và lực lượng quốc phòng hai nước Việt Nam – Nhật Bản. Bộ Quốc phòng hai nước sẽ trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm; thống nhất các nội dung, biện pháp thúc đẩy quan hệ quốc phòng phù hợp với mối quan hệ giữa hai nước, đáp ứng lợi ích của hai quốc gia, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới. Tại hội đàm, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Nakatani Gen đã thông báo cho nhau về những phát triển chính sách quốc phòng của mỗi nước. Hai bên đánh giá cao sự phát triển ngày các tốt đẹp của quan hệ hữu nghị giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua, trong đó có lĩnh vực quốc phòng kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa hai nước”. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm cấp cao; nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, thực hiện hiệu quả “Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng trong tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc”, bảo đảm tự do, an toàn hàng hải, hàng không. Hai bên nhất trí tiếp tục tích cực hợp tác trong những vấn đề an ninh khu vực, phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các tổ chức và diễn đàn quốc tế, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Hai Bộ trưởng khẳng định hòa bình và ổn định trên biển là lợi ích chung của cả hai nước cũng như cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Nakatani Gen chia sẽ lập trường rằng tất cả các bên cần tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của mỗi nước; kiềm chế, không làm phức tạp tình hình và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Cũng tại hội đàm, hai Bộ trưởng bày tỏ hài lòng về kết quả của chuyến thăm đã đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Bộ trưởng Nakatani Gen cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đón tiếp đoàn nồng hậu và thắm tình hữu nghị.
Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.