Dấu ấn Việt - Nhật từ những công trình giao thông

Đến nay, Nhật Bản đã tài trợ vốn ODA cho Việt Nam lên tới hơn 884,5 tỷ Yên (khoảng 170.000 tỷ đồng) để thực hiện các dự án hạ tầng giao thông tại Việt Nam và là nhà tài trợ lớn nhất.
Những dấu mốc lịch sử
Khẳng định trong 20 năm qua, Chính phủ Nhật Bản luôn là nhà cung cấp vốn vay ODA lớn nhất cho ngành giao thông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Hồng Trường cho biết: Từ năm 1994 đến nay, khoảng 17.000 tỷ đồng vốn ODA Nhật Bản tài trợ để thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, trong đó nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác hiệu quả, trở thành những dấu mốc lịch sử đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Điển hình như các dự án: Hầm Hải Vân, cầu Cần Thơ, cầu Thanh Trì, đường Vành đai 3 Hà Nội, cảng Cái Mép - Thị Vải…
Dấu ấn Việt - Nhật từ những công trình giao thông ảnh 1

Nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng-TTXVN

Gần đây nhất, 3 dự án hạ tầng lớn ở Thủ đô Hà Nội, gồm: Cầu Nhật Tân, đường nối cầu Nhật Tân với Sân bay quốc tế Nội Bài và Nhà ga T2 Nội Bài đưa vào khai thác từ đầu năm 2015 đã tạo thành đường trục cao tốc kết nối trung tâm chính trị Thủ đô với sân bay quốc tế Nội Bài, với kiểu dáng kiến trúc đẹp, điểm nhấn cho cảnh quan trên sông Hồng.
Ông Mori Mutsuya, Trưởng Đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam cho biết: Đặc điểm nổi bật của viện trợ ODA Nhật Bản là luôn liên kết chặt chẽ hai hình thức hợp tác: Hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ kinh phí. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế quy mô lớn trong lĩnh vực giao thông đã góp phần nâng cao thu nhập của người dân thông qua tăng trưởng kinh tế và điều này đã minh chứng cho các thành quả ODA Nhật Bản trong hơn 20 năm qua.
Trên thực tế, ngoài những dự án hạ tầng giao thông lớn, Nhật Bản còn hỗ trợ vốn ở những dự án hạ tầng mang ý nghĩa dân sinh, trong đó có dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo cầu yếu. Theo ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 6, đây là dự án có ý nghĩa xã hội lớn. “Hàng chục cây cầu mới được đưa vào sử dụng, từng bước xóa sổ những cây cầu cũ đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Dự án cũng tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, giúp cải thiện đáng kể mạng lưới đường bộ quốc gia, tăng cường kết nối, trao đổi thông thương hàng hóa giữa Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN”, ông Tuấn Anh chia sẻ.
Mở ra nhiều dự án lớn
Nói về các dự án đầu tư, xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng có khả năng hợp tác với phía Nhật Bản trong thời gian tới, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ GTVT) cho hay: Đó là hai dự án đặc biệt quan trọng là Cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng từ ngày 2 - 4/7/2015, tại cuộc Hội đàm giữa hai Thủ tướng Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ mong muốn để các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia hai dự án này.

Theo đánh giá của Jica, so với quy mô của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, mức nợ công của Việt Nam chưa phải là quá lớn. Đây cũng là đánh giá của các nhà tài trợ khác như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á. Chính phủ Việt Nam cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Những chính sách này của Việt Nam đồng nghĩa với việc sử dụng các nguồn vốn vay hiệu quả hơn.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Đinh La Thăng mới đây, Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada cũng bày tỏ: Nhật Bản dành sự quan tâm lớn đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Phía Nhật Bản sẽ xem xét viện trợ ODA, đồng thời tạo điều kiện và cho phép JICA tiến hành nghiên cứu khả thi của dự án. Đối với dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hiện JICA đang chuẩn bị nghiên cứu khả thi cho dự án trên cơ sở kế hoạch mới mà phía Việt Nam đưa ra.
Các chuyên gia giao thông nhận định, trong bối cảnh hạ tầng giao thông Việt Nam vừa thiếu, vừa yếu, đường sá chật hẹp, manh mún và đang trong quá trình đẩy nhanh tốc độ xây dựng đồng bộ, việc tìm nguồn vốn xây dựng những đại lộ, những tuyến đường cao tốc chạy thẳng, những cây cầu hiện đại là ưu tiên hàng đầu của quốc gia và nguồn vốn ODA của Nhật Bản có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Được biết, Nhật Bản đang tiếp tục cung cấp vốn vay ODA cho Việt Nam triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng GTVT quan trọng như: Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 (dự án cầu yếu giai đoạn 2); xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1); hệ thống thu soát vé tự động các tuyến đường sắt đô thị; nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh; cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện; đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - Túy Loan theo hình thức BT…
Tiến Hiếu

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.