Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản đánh giá cao sự đồng lòng của người dân Việt Nam trong chống dịch COVID-19

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko ngày 29/5 đã đánh giá cao những kết quả tích cực, ấn tượng của Việt Nam trong việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có vai trò quan trọng của Quốc hội Việt Nam, và đặc biệt là sự hiểu biết và hợp tác tốt của người dân, nhất trí đồng lòng cùng Nhà nước chống dịch.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko tiếp Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam. Ảnh: Thanh Tùng

Phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam tại trụ sở Thượng viện ở thủ đô Tokyo, bà Santo Akiko cũng gửi lời cảm ơn của Quốc hội Nhật Bản (gồm Thượng viện và Hạ viện) tới Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về quà tặng 20.000 khẩu trang y tế cho Quốc hội Nhật Bản sau khi dịch COVID-19 bùng phát, đồng thời cho biết Quốc hội Nhật Bản đã chuyển ngay số khẩu trang này tới các cơ sở y tế và nhân viên y tế Nhật Bản đang ở tuyến đầu chống dịch. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko cũng chia sẻ về những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của Nhật Bản, đặc biệt là việc Chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày 25/5, từng bước khôi phục hoạt động kinh tế xã hội và ổn định đời sống của nhân dân.

Đối với quan hệ Nhật - Việt, Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước, đặc biệt là sự phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Nhật Bản và Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko gửi lời chúc sức khoẻ tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng thời bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển tích cực, đạt được nhiều thành tựu mới.

Về phần mình, Đại sứ Vũ Hồng Nam trân trọng cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko và các nghị sĩ trong Quốc hội Nhật Bản đã luôn dành tình cảm tốt đẹp và nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội hai nước. 

Đại sứ Vũ Hồng Nam cũng chúc mừng và đánh giá cao thành công của Nhật Bản trong việc kiềm chế dịch COVID-19, đồng thời khẳng định đây chính là tiền đề quan trọng để Chính phủ Nhật Bản quyết định dỡ bỏ sớm hơn dự kiến tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, nỗ lực sớm đưa các hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân trở lại bình thường. 

Mặt khác, Đại sứ Vũ Hồng Nam cũng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, hỗ trợ về tài chính và chăm sóc y tế cần thiết trong bối cảnh dịch, đồng thời khẳng định Chính phủ và Quốc hội Việt Nam luôn sát cánh cùng nhân dân, Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản trong mọi khó khăn. 

Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, và cá nhân Đại sứ sẽ luôn nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy và củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trước đó, ngày 26/5, Hạ nghị sĩ Takagi Tsuyoshi, Chủ tịch Ủy ban Quy tắc và Điều hành của Hạ viện Nhật Bản, cũng đã tiếp Đại sứ Vũ Hồng Nam.

Đào Thanh Tùng - Đức Thịnh - Pv TTXVN tại Nhật Bản

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.