Truyền thông Pháp đánh giá cao cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, hàng loạt tờ báo lớn của Pháp trong tuần qua như Le Monde, Ouest-France và Les Echos đã có bài viết về cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Việt Nam, đánh giá rằng Việt Nam là "một trường hợp ngoại lệ" và khó có nước nào "có thể làm tốt hơn". 
Chú thích ảnh
Tích cực điều trị cho các ca bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Hồng Hà/TTXVN phát

Tờ Ouest-France cho biết, đất nước Việt Nam - với 96 triệu dân và đường biên giới dài 1.000 km với Trung Quốc - đã không được nhắc đến nhiều khi cuộc khủng hoảng COVID-19 bùng phát. Nhưng điều gây ngạc nhiên cho thế giới là tình hình 3 tháng sau đó. Tính đến ngày 24/4, Việt Nam chỉ có tổng cộng 270 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và không có ca tử vong nào.

Tờ Ouest-France đã nêu ra 3 nguyên nhân dẫn đến sự thành công của Việt Nam. Thứ nhất, Việt Nam có "cách ứng phó mạnh mẽ và nhanh chóng". Các trường học tại Việt Nam đã đóng cửa kể từ ngày 20/1 khi nghỉ Tết Nguyên đán, trong khi ở Pháp, phải đến ngày 18/3 chính phủ mới áp dụng biện pháp này. Biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đóng cửa vào đầu tháng 2 vừa qua, trong khi Pháp chỉ áp dụng quyết định của châu Âu đóng cửa khu vực Schengen (tự do đi lại giữa các nước châu Âu mà không cần thị thực) vào ngày 17/3. Ủy ban liên bộ xử lý khủng hoảng đã ra đời ngày 30/1, trong khi Hội đồng khoa học Pháp chỉ được thành lập vào ngày 11/3. Các biện pháp cấm tập hợp trên 20 người, sau đó trên 10 người và quyết định đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu cũng được thực hiện rất sớm.

Thứ hai, Việt Nam "nhắm đúng mục tiêu". Người Việt Nam chấp nhận cách ly tuyệt đối tất cả các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm virus, theo một quy trình được thiết lập trơn tru. Những ca dương tính được coi là F0 và đưa vào chữa trị trong bệnh viện. Những người đã tiếp xúc với F0 được gọi là F1, được xét nghiệm và cách ly tại các doanh trại quân đội hoặc tại bệnh viện. Các ca F2 được yêu cầu tự cách ly tại nhà riêng trong hai tuần. Nếu F1 dương tính sẽ trở thành F0 và như vậy F2 sẽ trở thành F1. Hiện tại, khoảng 70.000 người đang cách ly, trong đó có hàng trăm người nước ngoài.

Việc nhắm mục tiêu này cũng dựa trên công nghệ mới: Kể từ ngày 10/3, mọi công dân Việt Nam đều phải khai báo y tế trực tuyến. Một ứng dụng để theo dấu các cuộc tiếp xúc cũng đang được phát triển. Pháp mới đây cũng quyết định kiểm soát các chuỗi lây nhiễm, bằng cách xét nghiệm và cách ly những người có kết quả dương tính, nhưng chỉ thực sự bắt đầu từ ngày 11/5. Chiến lược này đã được thử nghiệm trong những tuần đầu tiên của đại dịch khi các ca nhiễm bệnh vẫn còn có thể được xác định trong các ổ dịch Contamine-Montjoie và Oise, nhưng sau đó đã bị bỏ rơi khi dịch bệnh bùng phát mạnh.

Thứ ba, Việt Nam đã "mở rộng liệu pháp nhắm mục tiêu khi cần thiết". Không chỉ các cá nhân, mà toàn bộ khu phố hay một làng xã cũng bị cách ly khi tình hình bắt buộc. Từ ngày 1/4 cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội: bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, hạn chế ra khỏi nhà và cấm tất cả các cuộc tụ họp. 

Với tựa đề "Cuộc tổng tiến công mùa Xuân thành công của Việt Nam chống dịch COVID-19", bài báo trên tờ Le Monde nhận định hiện Việt Nam đang thành công trong việc chặn đứng chủng virus corona mới. Đó là kết quả của một chính sách hiệu quả: nhận diện và theo dõi những người và những nhóm bị lây nhiễm, hoặc có nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó, việc giám sát giãn cách xã hội cũng được thực hiện rất nghiêm ngặt, những ai vi phạm quy định sẽ bị xử lý mạnh tay.

Cụ thể, gần đây một công dân không đeo khẩu trang và còn đánh cán bộ của một chốt kiểm soát phòng chống dịch, đã bị kết án 9 tháng tù. Bác bỏ sự nghi ngờ về độ tin cậy của các con số thống kê tại Việt Nam, tờ Le Monde cũng trích dẫn lời của một người Pháp gốc Việt đã mắc bệnh và được điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết với các mạng xã hội được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam, chính phủ khó có thể che giấu một dịch bệnh quy mô lớn như vậy.

Tờ Le Monde cũng nhắc lại việc Chính phủ Việt Nam mới đây đã tặng 550.000 khẩu trang cho 5 nước châu Âu là Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Anh, cũng như 800.000 khẩu trang cho hai nước láng giềng Lào và Campuchia. Mỹ vừa mua 450.000 bộ quần áo bảo hộ của DuPont Hazmat - được Việt Nam huy động nhân công sản xuất khẩn cấp để giúp chống dịch.

Trong khi đó, tờ Les Echos đánh giá chiến lược thắng lợi của Việt Nam là dựa trên nhận thức sớm về mối đe dọa và sự cách ly nghiêm ngặt những người nhiễm bệnh.

Theo tờ báo, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã lựa chọn một chiến lược "chi phí thấp". Không có xét nghiệm sàng lọc quy mô lớn đắt tiền, nhưng ngành y tế đã cố gắng xác định nhanh chóng và cách ly khẩn cấp những người nhiễm virus, cũng như theo dõi chặt chẽ những người đã tiếp xúc với họ.

Ứng dụng di động NCOVI đã được ra mắt vào ngày 10/3 để khuyến khích mọi người báo cáo tình trạng sức khỏe của họ và được theo dõi trong trường hợp tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh.

Linh Hương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.