Bên lề Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII:

Chủ tịch Quốc hội: Ở vị trí nào cũng đều phải phục vụ nhân dân

"Người lãnh đạo có hai việc. Một là Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin tưởng, giao cho việc gì sẽ phải cố gắng làm cho tốt việc đó. Làm hết sức mình, tận tâm, tận lực, rèn luyện, tự vượt qua chính mình để cố gắng cùng tập thể và nhân dân làm tốt việc được giao. Việc thứ hai là chuẩn bị người thay thế mình cho tốt. Cả hai việc đó tôi đều đã hoàn thành nhiệm vụ".
Chủ tịch Quốc hội: Ở vị trí nào cũng đều phải phục vụ nhân dân ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Đó là chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với các phóng viên Thông tấn, báo chí bên lề Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ngày 23/3.Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, người lãnh đạo khi đặt ra kế hoạch phải khả thi, phải thực hiện được, không được viển vông vì viển vông trở thành hứa hão. Lúc Quốc hội họp phải làm sao để chuyển động Chính phủ, chuyển động được hệ thống chính quyền. Tất cả những điều này nhân dân sẽ giám sát. Điều này sẽ giúp dân gần với Quốc hội hơn.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: Có tư tưởng là phải nói, viết, diễn đạt được, chứ nếu nói mà không làm sẽ không thể biến tư tưởng thành hành động thực tiễn. Muốn thực hiện được tư tưởng của mình phải suy nghĩ, diễn đạt, truyền bá và tổ chức thực hiện mới đạt được thành tựu.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, dù ở vị trí nào cũng đều phải phục vụ nhân dân. Phục vụ nhân dân là làm sao để nhân dân có cơm no áo ấm, nhân dân được học hành, ngày càng được nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Làm công việc gì cũng đều vì mục tiêu tối cao là độc lập tự do, ấm no hạnh phúc của người dân. Nếu ngồi ở Quốc hội mà không am hiểu Chính phủ, hay ngược lại, ngồi ở Chính phủ mà không am hiểu công việc của Quốc hội sao làm được. Nhưng chung quy lại, làm gì thì làm, điều quan trọng là phải hiểu người dân, hiểu đất nước.
Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.