Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng ngài Yamazaki Masaaki tới thăm Việt Nam mang theo tình cảm tin cậy, hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước, hai Quốc hội.

Chiều 7/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Yamazaki Masaaki đang ở thăm Việt Nam. Hai bên đã thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, quan hệ đối tác chiến lược, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng ngài Yamazaki Masaaki tới thăm Việt Nam mang theo tình cảm tin cậy, hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước, hai Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh hai nước đang tăng cường thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng...

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón ngài Yamazaki Masaaki, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Vui mừng được tới thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, ngài Yamazaki Masaaki cảm ơn sự động viên, hỗ trợ của Việt Nam khi Nhật Bản xảy ra động đất vào năm 2011. Đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam thời gian qua, ngài Yamazaki Masaaki khẳng định Thượng viện Nhật Bản và cá nhân ngài mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa để quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Trên tinh thần hợp tác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Thượng viện Nhật Bản quan tâm, ủng hộ việc triển khai, thực hiện các thỏa thuận cấp cao về kinh tế; thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản tiếp tục duy trì hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở mức cao giúp Việt Nam phát triển bền vững, hoàn thành mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực tư pháp, giáo dục, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đào tạo nhân lực, công nghệ cao, cũng như đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn hai nước, hai Quốc hội tăng cường hợp tác, vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á, đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước. Trong hợp tác nghị viện, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp. Nhật Bản đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong lập pháp, đặc biệt trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

Trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai cơ quan lập pháp; tăng cường hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, các nghị sĩ trẻ. Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, cũng như trong những vấn đề cùng quan tâm.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.