Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương cho nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng

Chiều 22/4, tại Bộ Xây dựng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân Chương Độc lập hạng Nhì cho các đồng chí: Phạm Hồng Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Huân chương Độc lập hạng Ba cho các đồng chí: Bùi Phạm Khánh và Nguyễn Đình Toàn, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho bà Phan Thị Mỹ Linh, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng nguyên Bộ trưởng Phạm Hồng Hà và các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các cá nhân vinh dự được nhận Huân chương lần này đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó; là tấm gương sáng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập hợp và đoàn kết phát triển ngành xây dựng và đóng góp cho mục tiêu chung xây dựng, phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo Chủ tịch nước, những năm qua, ngành xây dựng luôn thể hiện vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo cơ sở vật chất phục vụ nền kinh tế. Ngành cũng đã có nhiều đổi mới hoàn thiện thể chế pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật; đổi mới về quy hoạch khu vực nông thôn, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; đầu tư xây dựng nhà ở, quản lý thị trường bất động sản… Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng được cải cách, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Phạm Hồng Hà nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Từ kết quả đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện thể chế, gồm cả việc phân cấp, giao quyền, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho ngành và các ngành liên quan phát triển. Phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng theo hướng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, thân thiện môi trường, vật liệu xây dựng mới. Thúc đẩy đô thị hóa nhanh, bền vững, chú trọng cả số lượng và chất lượng đô thị, coi đây là kênh tăng trưởng quan trọng, điều tiết thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, đúng hướng. Nâng cao chất lượng, sự đồng bộ về quy hoạch. Chú trọng kiến trúc đô thị và nông thôn; đặc biệt là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiến lên phát triển thành đô thị. Cùng với đó là nâng cao năng lực ngành xây dựng, đảm bảo đủ sức thiết kế, thi công các công trình hiện đại, phức tạp trong mọi lĩnh vực, mọi quy mô, vươn ra thị trường quốc tế; đặc biệt là cần nâng cao tính minh bạch trong lĩnh vực xây dựng một cách thực chất hơn nữa.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn ngành xây dựng khơi dậy tự hào, khát vọng cống hiến, hòa chung khát vọng cháy bỏng của dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong 5 năm tới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Với những thành tích đã đạt được, Chủ tịch nước tin tưởng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tiếp tục lao động, cống hiến, gặt hái nhiều thành công, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng, hùng cường và phát triển bền vững.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.