Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc tại tỉnh Đắk Nông

Ngày 26/8, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đã thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông, 8 tháng qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Đắk Nông đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả với nhiều mô hình, sáng kiến sáng tạo. Nổi bật là Mặt trận các cấp đã vận động ủng hộ hơn 7 tỷ đồng và 130.000m2 đất để xây dựng công trình công cộng; phối hợp cấp gần 40 tấn gạo, gần 13.000 suất quà cho người nghèo…

Ông Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khẳng định, Tỉnh ủy Đắk Nông luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của Mặt trận các cấp trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tuy nhiên, hoạt động của Mặt trận các cấp vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục. Điển hình như việc tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình, mô hình mới, khảo sát trao đổi kinh nghiệm còn hạn chế; một số địa phương nắm bắt tình hình nội bộ nhân dân và dư luận xã hội chưa kịp thời; công tác phản biện xã hội ở một số nơi chưa chủ động, chất lượng chưa cao…

Chú thích ảnh
Ông Trần Thanh Mẫn (người thứ 2 từ trái sang) tặng tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Tố, phường Nghĩa Đức. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đắk Nông nói chung và MTTQ tỉnh nói riêng đã đạt được sau hơn 15 năm thành lập tỉnh. Phát huy thành tựu đó, MTTQ các cấp cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, triển khai đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đây là một nội dung trọng tâm, trong bối cảnh Đắk Nông là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn và có tới 40 dân tộc anh em cùng chung sống. Mặt trận các cấp cần chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước cũng như nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội…

Sáng 26/8, Đoàn công tác đã đến thăm, hỗ trợ xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tại phường Nghĩa Đức và xã Đắk Nia (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) và tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Đắk Nông nhân dịp năm học mới 2019 - 2020.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.