Chủ tịch Hà Nội nêu bất cập khi chiêu mộ người tài khối tư nhân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, theo quy định hiện nay, người từ 45 tuổi không được vào công chức, điều này dẫn đến những khó khăn khi cơ quan Nhà nước muốn chiêu mộ người tài từ khối tư nhân.

Chiều 7/5, Quốc hội thảo luật ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).

Nhân tài chưa chắc đã hợp vị trí tuyển dụng

Nêu ý kiến về dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), đại biểu Tạ Đình Thi (đoàn TP Hà Nội) đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể việc áp dụng cơ chế đánh giá định kỳ dựa trên KPI, lấy ý kiến phản hồi từ người dân và doanh nghiệp, làm cơ sở cho các khâu khác trong công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, đại biểu đoàn TP Hà Nội đề nghị rà soát, hoàn thiện các quy định bảo đảm quyền lợi và động lực cho cán bộ, công chức, trong đó có chính sách lương, thưởng công bằng, gắn với hiệu suất và điều kiện làm việc.

Chú thích ảnh
Đại biểu Tạ Đình Thi đề xuất quy định cụ thể việc áp dụng cơ chế đánh giá định kỳ dựa trên KPI.

“Nhiều nước trong khu vực đã áp dụng chính sách lương, thưởng theo hiệu suất công việc hằng năm. Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, chúng ta cũng nên áp dụng chính sách này”, đại biểu Tạ Đình Thi nói.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn TP Hà Nội) đồng tình với quy định quản lý cán bộ theo vị trí việc làm và đánh giá năng lực theo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, phải xác định rõ cơ chế đo lường hao phí công việc, độ phức tạo của công việc mà công chức thực hiện khi xác định chức trách nhiệm vụ.

Đồng tình với quy định quản lý cán bộ theo vị trí việc làm, đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị phải có thời gian thực việc cho tất cả vị trí tuyển dụng. “Ngay cả những người giỏi nhất, thậm chí là nhân tài được tuyển dụng vào đúng vị trí theo quy định nhưng chưa chắc họ đã phù hợp. Do vậy, cần có thời gian để người được tuyển dụng thích nghi với công việc”, đại biểu đoàn Hà Nội đề xuất.

Bên cạnh đó, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, phải xây dựng thang điểm đánh giá chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, chứ không nên đánh giá bằng các tiêu chí chung chung. “Quy định phải nêu được yêu cầu cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được quy định theo vị trí việc làm. Nếu không quy định rõ, sau này chính cán bộ, công chức họ lại nêu vướng quy định nên không hoàn thành nhiệm vụ”, ông Hoàng Văn Cường nói thêm.

Đảm bảo thông suốt dịch vụ thiết yếu cho người dân

Phát biểu tại tổ về dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận định, đây là cơ hội gần nhất, sớm nhất để có thể khơi thông sự giao thoa, chuyển đổi lao động giữa khối Nhà nước và phần còn lại, nếu không làm được lần này, có thể còn rất lâu nữa mới làm được.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, theo quy định hiện nay, người từ 45 tuổi không vào công chức được. “Muốn lấy một giám đốc ngân hàng tư nhân hoặc lấy một nhà khoa học ở viện nghiên cứu của tư nhân về để giúp cho Nhà nước các lĩnh vực chuyên môn giỏi, nhưng không thể thực hiện được vì vướng luật”, ông Trần Sỹ Thanh nói.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Ngược lại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, có những lao động Nhà nước ra ngoài làm việc cho các doanh nghiệp tư nhân rất tốt, vì những người này đã hiểu cơ quan Nhà nước, nên tư vấn, tham mưu, giúp việc hiệu quả. "Tại sao chúng ta không lấy được phần tư nhân vào Nhà nước?", ông Thanh nêu vấn đề.

Bộ Chính trị và Trung ương cũng đã đề cập đến vấn đề này, ông Trần Sỹ Thanh đề nghị phải sửa đổi, bổ sung về quy định này hợp lý để thực hiện, nhằm nâng cao nền quản trị quốc gia.

Về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, luật cần dài hạn, không nên đưa như những điều cụ thể vào mà nên quy định ở nghị định.

Ông Trần Sỹ Thanh cho biết, dự thảo luật đang quy định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì mới bàn giao công việc cho các đơn vị hành chính cấp xã mới. "Vậy trong 15 ngày này người dân làm thủ tục hành chính như khai sinh, khai tử, đi nước ngoài… thì ai làm, cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng", Chủ tịch Hà Nội nêu vấn đề.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp và thống nhất quan điểm xuyên suốt là phải đảm bảo mọi việc phải thông suốt, trôi chảy, ít nhất là với những dịch vụ công thiết yếu cho người dân. Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị trong dự thảo luật phải ghi rất kỹ vấn đề này để các địa phương thực hiện được thuận lợi từ 0 giờ ngày 1/7 - thời điểm Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) có hiệu lực.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.