Chủ tịch EC đề xuất một 'liên minh mới' giữa châu Âu và châu Phi

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã đề xuất xây dựng một “liên minh mới”, một “đối tác mới” giữa Liên minh châu Âu (EU) và châu Phi, nhằm tạo ra hàng triệu việc làm trong những năm tới và thúc đẩy thỏa thuận tự do thương mại.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 12/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông điệp liên minh thường niên đọc ngày 12/9 trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, Chủ tịch Juncker nhấn mạnh: “Chúng ta nên thúc đẩy các thỏa thuận thương mại giữa châu Phi và EU hướng tới thỏa thuận tự do thương mại giữa châu lục với châu lục".

Ông nhấn mạnh một mối quan hệ đối tác kinh tế mới giữa hai châu lục sẽ cho phép tạo ra tới 10 triệu việc làm tại châu Phi trong 5 năm tới. Nhà lãnh đạo châu Âu nêu rõ thêm 36% hoạt động thương mại của châu Phi đã được thực hiện với EU. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Vì vậy, EU và châu Phi cần thúc đẩy một quan hệ đối tác kinh tế bình đẳng với các thỏa thuận tự do thương mại. 

Ngoài ra, nhà lãnh đạo châu Âu cũng khẳng định các mối quan hệ của EU với châu Phi lâu nay cần phải ra khỏi "tư duy" viện trợ phát triển đơn thuần. Ông nhấn mạnh: "Châu Phi không cần tới viện trợ nhân đạo mà cần một quan hệ đối tác bình đẳng và châu Âu cần cũng cần tới đối tác này nhiều như vậy".

Các tuyên bố trên của Chủ tịch Juncker được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Italy, đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chung để ngăn chặn dòng người di cư từ châu Phi qua Địa Trung Hải để vào châu Âu với mong muốn về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.