Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện theo dõi chặt chẽ, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền neo đậu tránh áp thấp nhiệt đới tại Cảng Lạch Quèn, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới diễn ra sáng 2/9 tại Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 14/CĐ-TWPCTT ngày 1/9 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, trong đó lưu ý Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia tăng cường theo dõi chặt chẽ (áp thấp nhiệt đới gần bờ, áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông và tình hình mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển phía Nam), cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời, sát thực tế đặc biệt chú ý việc xác định vùng nguy hiểm trên tuyến biển để có sự chỉ đạo, ứng phó kịp thời.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Kiểm ngư và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện việc thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn neo đậu tại bến nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. 

"Hiện nay, áp thấp nhiệt đới gần bờ, áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông (vừa hình thành vào sáng 2/9) và tình hình mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển phía Nam có ảnh hưởng đến Việt Nam. Các lực lượng chức năng và các khu vực chịu ảnh hưởng phải hết sức đề phòng, chủ động trong công tác phòng tránh, ứng phó. Ngoài ra, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên đất liền sẽ mưa to đến rất to đặc biệt là khu vực Trung Bộ. Do vậy, chính quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo việc  thu hoạch diện tích lúa, cây trồng đã đến kỳ thu hoạch; chủ động tiêu thoát nước đệm bảo vệ sản xuất", ông Trần Quang Hoài nhấn mạnh.  

Tổng cục Thủy lợi cần tiến hành kiểm tra tình hình ngập úng tại các địa phương, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để có biện pháp chỉ đạo ứng phó. Cùng với đó, các đơn vị chức năng cần tập trung xử lý các công trình đã bị sự cố; kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai, vận hành các hồ thủy điện nhỏ và chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn. Huy động lực lượng, nhất là lực lượng xung kích tại cơ sở kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Các tỉnh, thành phố bị thiệt hại bởi bão số 4 và hoàn lưu bão tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống của nhân dân.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 2/9, Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.462 phương tiện/317.699 người và 11.826 lồng bè, lều chòi nuôi trồng thuỷ sản/14.926 người biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể: Hoạt động khu vực quần đảo Hoàng Sa là 52 tàu/340 người (các phương tiện đã nắm được thông tin về áp thấp nhiệt đới); hoạt động ở khu vực biển khác 6.619 tàu/42.199 người; neo đậu tại các bến từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa: 64.791 tàu/275.160 người.

Thắng Trung   (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.