Cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Cà Mau, hiện nay, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến khó lường, tác động tiêu cực đến cung - cầu, giá cả thị trường; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kinh doanh hàng cấm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm trong thương mại điện tử... sẽ diễn biến phức tạp. 

Chú thích ảnh
Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau) kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh hàng hóa trên địa bàn thành phố Cà Mau. Ảnh: Kim Há/TTXVN

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương bám sát các nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị đảm bảo hiệu quả thiết thực. 

"Đội kiểm tra liên ngành, chống buôn lậu và hàng giả thực hiện tốt dự báo tình hình nắm chắc đối tượng, tuyến địa bàn, nhất là tuyến địa bàn trọng điểm, phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại để có biện pháp ngăn chặn xử lý, đặc biệt là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… và các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng đa cấp. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trục lợi ép giá, gian lận thương mại, kinh doanh hàng gian, hàng giả trái phép gây ảnh hưởng đến người dân", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, nhấn mạnh.

Theo kế hoạch đề ra, từ ngày 31/12/2020 đến ngày 28/02/2021, tỉnh Cà Mau mở cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nhiệm vụ của đợt cao điểm lần này là kiểm soát tại các tuyến đường bộ, đường biển, đường thủy liên tỉnh, khu vực tập kết hàng hóa, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại... Xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức lực lượng, phương tiện kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường vào tỉnh ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhóm các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, đợt cao điểm lần này nhằm kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát nhiệm vụ về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các lực lượng chức năng chủ động nắm vững diễn biến tình hình, tăng kiểm soát, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Năm 2020, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trên 1.480 vụ, đạt trên 60% so kế hoạch; thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền phạt vi phạm hành chính, tiền truy thu thuế và bán hàng hóa trên 73 tỷ đồng, đạt trên 140% so kế hoạch. 

Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật vi phạm bao gồm ma túy tổng hợp dạng đá, dầu DO, thuốc lá, con giống thủy, hải sản, phân bón và nhiều hàng hóa vi phạm khác.

Huỳnh Anh  (TTXVN)
Tổng cục Hải quan thông tin về vụ án buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh
Tổng cục Hải quan thông tin về vụ án buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Liên quan đến vụ án buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh), tối 25/12, Tổng cục Hải quan cho biết đã yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh rà soát, xác minh và báo cáo làm rõ trách nhiệm lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo đội và công chức thừa hành (nếu có).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN