Bị phạt gần 30 triệu đồng vì kinh doanh bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý thị trường Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt gần 30 triệu đồng đối với 1 đối tượng kinh doanh 6.200 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chú thích ảnh
Xử phạt gần 30 triệu đồng đối tượng kinh doanh bánh trung thu không rõ nguồn gốc tại Nghệ An. Ảnh: QLTT.

Trước đó, ngày 19/8/2020, Đội Quản lý thị trường  số 1 - Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám 3 bao tải dứa màu đen tại Khối 2, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 3 bao tải này có chứa 6.200 cái bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng trên không có chủ hàng đến nhận và làm việc với cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, làm rõ các tình tiết vi phạm để xử lý theo quy định.

Sau đó, khi đã xác định và làm việc được với chủ sở hữu của số hàng hóa nói trên, Đội Quản lý thị trường số 1 đã ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính với ông N.T.S, địa chỉ ở xã Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng giá trị phạt gần 30 triệu đồng.

Thu Trang/Báo Tin tức
Liên tiếp phát hiện nhiều điểm tập kết bánh trung thu không rõ nguồn gốc tại Hà Nội
Liên tiếp phát hiện nhiều điểm tập kết bánh trung thu không rõ nguồn gốc tại Hà Nội

Mới đây, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội phát hiện hai điểm tập kết kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN