Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang với các địa phương Campuchia

Chiều 20/11, Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia do ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với UBND tỉnh An Giang.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, ngày càng gắn bó mật thiết, tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau. Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100 km, giáp hai tỉnh Kandal và Takeo, Campuchia, nên giữa ba địa phương có mối quan hệ thân thiết, phối hợp chặt chẽ trong phát triển kinh tế, ổn định tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển, như quan điểm của Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước đã xác định.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh buổi tiếp Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia đến thăm và làm việc với tỉnh An Giang. 

Giới thiệu với đoàn công tác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh An Giang trên các lĩnh vực như: Nông nghiệp, y tế, du lịch, giáo dục đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Tỉnh sẵn sàng giới thiệu các nhà đầu tư An Giang đẩy mạnh đầu tư, giúp các tỉnh của Campuchia phát triển lĩnh vực du lịch, thương mại; hỗ trợ các tỉnh biên giới Campuchia phát triển nông nghiệp. Tỉnh An Giang cũng tiếp tục hỗ trợ nhiều suất học bổng giá trị tặng sinh viên Campuchia theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, giúp các địa phương của Campuchia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Thanh Bình mong muốn, thời gian tới, các doanh nghiệp Campuchia tăng cường đầu tư vào Việt Nam nói chung, tỉnh An Giang nói riêng để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển toàn diện.

Hiện chiến tranh đã lùi xa, địa hình thay đổi, nên việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia trong chiến tranh hiện gặp rất nhiều khó khăn. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị phía Campuchia, nhất là các tỉnh biên giới tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Việt Nam và tỉnh An Giang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về nước trong thời gian tới. Đồng thời, trên cương vị của mình, ông Sok Dareth sẽ là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang với các địa phương Campuchia thông qua các dự án đầu tư, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp.

Tổng Lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh Sok Dareth bày tỏ vui mừng trước những thành quả hai nước Việt Nam – Campuchia đạt được thời gian qua. Thay mặt Chính phủ, nhân dân Campuchia, Tổng Lãnh sự Sok Dareth bày tỏ sự biết ơn Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước.

Ông Sok Dareth cho biết: Campuchia vừa tổ chức trọng thể kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Chính phủ, người dân Campuchia luôn ghi nhớ, cảm ơn sâu sắc Đảng, Chính phủ, quân đội, nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia giải phóng khỏi chế độ diệt chủng. Trong 40 năm phát triển, Campuchia mãi khắc ghi sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam, mở ra thời kỳ độc lập, phát triển cho đất nước Campuchia.

Tổng Lãnh sự Sok Dareth nhấn mạnh: Thời gian qua, Chính phủ, chính quyền các địa phương biên giới Campuchia luôn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam đã anh dũng hi sinh tại chiến trường Campuchia theo đúng phong tục tập quán Việt Nam.

Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Campuchia sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, hai nước sẽ tích cực phối hợp đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, như buôn lậu, buôn bán người qua biên giới; đánh bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, xuyên tạc, phá hoại mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới phương thức lãnh đạo và khơi dậy nguồn lực con người

Đổi mới phương thức lãnh đạo và khơi dậy nguồn lực con người

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Những vấn đề về tổ chức, xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ, nguồn lực và phát triển kinh tế - xã hội cần được xem xét trong mối liên hệ hữu cơ với nhau.

Chăm lo người lao động là đầu tư cho tương lai doanh nghiệp

Chăm lo người lao động là đầu tư cho tương lai doanh nghiệp

Ngày 6/10, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tôn vinh “Doanh nghiệp vì người lao động” và “Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu” năm 2026, nhằm ghi nhận những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách chăm lo người lao động, những công nhân có thành tích nổi bật trong lao động.

Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 6/10/2026, tại Hà Nội, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu di tích lịch sử tiêu biểu cho tiến trình phát triển văn hóa của Việt Nam.