Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp chống dịch COVID-19 cấp bách tại Bắc Giang và Bắc Ninh

Sáng 26/5/2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh cùng các lực lượng phòng, chống dịch cơ sở để triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát ở hai địa phương này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu người dân, công nhân các khu công nghiệp thực hiện nghiêm các các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp trực tuyến với hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp trực tuyến với hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Ca COVID-19 trong nước tại Bắc Giang và Bắc Ninh bỏ xa trung bình cả nước
Ca COVID-19 trong nước tại Bắc Giang và Bắc Ninh bỏ xa trung bình cả nước

Tính đến 6h ngày 26/5/2021, cả nước ghi nhận thêm 80 ca mắc mới nâng tổng số ca mắc COVID-19 trong nước lên 2.872 người tại 30 tỉnh thành phố. Trong đó, 2 tỉnh có ca mắc COVID-19 cao nhất là Bắc Giang 1.454 ca và Bắc Ninh 556 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN