Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Sáng 4/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi lwaya.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi lwaya. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoanh nghênh và đánh giá, chuyến thăm của Bộ trưởng có nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản, cũng như đóng góp tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. 

Thủ tướng nêu rõ, hơn 45 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và nhất là từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á vào năm 2014, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư, kể cả lĩnh vực an ninh quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường sự hiếu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước. 

Cảm ơn Bộ trưởng Takeshi lwaya đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, Thủ tướng cũng chúc Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, phồn vinh, hùng cường trong Triều đại mới với niên hiệu Lệnh Hòa. 

Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi lwaya cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đón tiếp trọng thị; ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. Bộ trưởng cảm ơn sự đánh giá cao của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Nhân chuyến thăm này, ông mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam. Chính phủ Nhật Bản đánh giá rất cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hai nước. 

Bộ trưởng đánh giá thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Việt Nam là nước điều phối viên của ASEAN trong hợp tác với Nhật Bản; năm 2020 đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác Nhật Bản - ASEAN. Nhật Bản coi Việt Nam là một trong những nước quan trọng nhất trong việc hợp tác, nâng cao năng lực quốc phòng. Nhật Bản cũng quan tâm, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn trong chiến tranh.

Bộ trưởng cho biết, hai nước có chung mối quan tâm các vấn đề quốc tế; đồng thời chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai. Nhật Bản cũng mong Việt Nam đóng vai trò quan trọng hơn nữa ở khu vực và quốc tế. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi lwaya. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhất trí với ý kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động phức tạp nhưng hai nước luôn là đối tác tin cậy, quan hệ hai nước luôn phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá, giao lưu nhân dân, hợp tác lao động, giáo dục đào tạo…

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Nhật Bản trong khu vực, luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, sẵn sàng cùng Nhật Bản chia sẻ, phát huy những điểm tương đồng về lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực vì sự phát triển của mỗi nước, không ngừng phát triển, xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu. Việt Nam cũng ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò xây dựng và tích cực tại các cơ chế hợp tác khu vực và liên khu vực. 

Thủ tướng hoan nghênh kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng và đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua giữa hai Bộ Quốc phòng. Chính phủ Vìệt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước hợp tác ngày càng hiệu quả, góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.

Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng hai nước ký tích cực triến khai Tuyến bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng hưởng tới thập niên tiếp theo. Thời gian tới, hai bên cần có biện pháp để thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố này, trong đó đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, an ninh mạng, quân y, công nghiệp quốc phòng và chuyển giao trang thiết bị quân sự, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, thúc đẩy triên khai hợp tác ODA cho các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; phối hợp, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương. 

Thủ tướng tin tưởng sau chuyến thăm này, quan hệ quốc phòng nói riêng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nói chung tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ lên một tầm cao mới; sẵn sàng chia sẻ những vấn đề quan trọng. Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN, do đó, Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình đảm nhiệm tốt vai trò này, phát huy tinh thần đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong Nhật Bản ủng hộ để Việt Nam hoàn thành tốt trọng trách này. Việt Nam cam kết đóng góp sức mình vào việc duy trì hoà bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Qua Bộ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chào và thăm hỏi thân thiết nhất tới Thủ tưởng Nhật Bản Shinzo Abe.

Quang Vũ (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm tra việc điều chỉnh giá điện
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm tra việc điều chỉnh giá điện

Thời gian qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin việc điều chỉnh giá bán điện và việc thu tiền điện gây nhiều bức xúc cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN