Phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tới các chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tới các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Các tôn giáo chức sắc, nhà tu hành tôn giáo dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Tại hội nghị, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo đã nghe nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tôn giáo; một số kết quả các tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục, mầm non, y tế, bảo trợ xã hội, dạy nghề.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có 9 chương, 68 điều, được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Luật có nhiều điểm mới, tiến bộ, ghi nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; của những người bị hạn chế quyền công dân; người chưa thành niên; chức sắc, chức việc, nhà tu hành; quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Luật cũng quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện trong thực tế.

Đến nay, Việt Nam đã công nhận 41 tổ chức tôn giáo thuộc 15 tôn giáo. Tổng cộng cả nước có hơn 24 triệu tín đồ các tôn giáo (Phật giáo có khoảng 11 triệu tín đồ; công giáo có trên 6,7 triệu tín đồ; Cao Đài (đã công nhận 10 hội thánh và 1 pháp môn) với 2,3 triệu tín đồ; Phật giáo Hòa Hảo hơn 1,3 triệu tín đồ…). Ngoài ra, đông đảo người dân Việt Nam tham gia các sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng và các hành vi tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống của dân tộc. Ước tính 95% người dân Việt Nam có tín ngưỡng, tôn giáo, các hiện tượng tôn giáo mới cũng có xu hướng gia tăng. Tại Việt Nam hiện có trên 80.000 chức sắc, nhà tu hành, gần 26.000 cơ sở thờ tự, cơ sở sinh hoạt tôn giáo đang sử dụng; 761 cơ sở hoạt động từ thiện nhân đạo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Thời gian qua, các tôn giáo ở Việt Nam đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động từ thiện xã hội khác; tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đơn cử năm 2016, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dành 2.000 tỷ đồng để tham gia hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai. Các cơ sở giáo dục mầm non tư thục do các cá nhân tôn giáo thành lập đã huy động gần 126.000 trẻ em đến lớp, chiếm hơn 3% tổng số trẻ mầm non toàn quốc. Các tổ chức, cá nhân tôn giáo cũng đã mở được 185 cơ sở khám chữa bệnh, bốc thuốc miễn phí cho rất nhiều bệnh nhân; 12 cơ sở dạy nghề...

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực mong rằng, Hội nghị sẽ giúp các chức sắc tôn giáo, cán bộ chủ chốt làm công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam nắm vững được những vấn đề cơ bản trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và công tác Mặt trận về tôn giáo. Sau hội nghị, các đại biểu sẽ là nòng cốt để thông tin tuyên truyền, phổ biến, góp phần thực hiện tốt chính sách pháp luật về tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phúc Hằng (TTXVN)
Thông tin những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến các chức sắc tôn giáo
Thông tin những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến các chức sắc tôn giáo

Ngày 9/8, UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến trên 500 chức sắc tôn giáo trong tỉnh Đồng Nai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN