Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (15/9/1945 - 15/9/2020).

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ dự lễ.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhấn mạnh: Từ những ngày đầu ra đời trong bối cảnh cách mạng vừa thành công, nhà nước công nông non trẻ đã phải đối phó với muôn vàn khó khăn, thử thách, chống lại thù trong, giặc ngoài. Với điểm xuất phát hầu như từ con số 0, song với tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, chỉ trong một thời gian ngắn, ngành Quân giới đã sản xuất được một khối lượng các vũ khí, chế tạo được một số loại vũ khí có trình độ kỹ thuật cao, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ở miền Bắc, các xí nghiệp quốc phòng được củng cố để sản xuất các loại vũ khí bộ binh cung cấp cho chiến trường, đồng thời phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài Quân đội cải tiến thành công nhiều loại vũ khí, trang bị của các nước bạn viện trợ và các vũ khí, khí tài phòng không; nghiên cứu, chế tạo thành công một số loại vũ khí, trang bị cho bộ đội đặc công... Trong cuộc Tổng tấn công và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngành Quân giới đã điều động nhiều cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề có kinh nghiệm cùng tiến quân theo các đơn vị chiến đấu để đảm bảo kỹ thuật vũ khí, trang bị, phục vụ cho chiến trường.

Trải qua 75 năm xây dựng, trưởng thành của ngành Quân giới Việt Nam, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ngày nay tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn trong sửa chữa, sản xuất các sản phẩm quốc phòng; chủ động tập trung nguồn lực, đột phá triển khai các chương trình, dự án phát triển công nghiệp quốc phòng, nhất là các dự án trọng điểm.

Đến nay, Tổng cục đã làm chủ công nghệ từ khâu nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo sản xuất, sửa chữa được hầu hết các loại vũ khí, khí tài, đạn dược trang bị cho sư đoàn bộ binh đủ quân và một số vũ khí trang bị kỹ thuật cho các quân, binh chủng. Song song với nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, Tổng cục từng bước kết hợp quốc phòng với kinh tế, đẩy mạnh sản xuất kinh tế. Nhiều sản phẩm kinh tế do các nhà máy sản xuất đã có chỗ đứng vững trên thị trường như: Vật liệu nổ công nghiệp, pháo hoa, đóng tàu, cao su kỹ thuật, hàng cơ khí... góp phần nâng cao rõ rệt năng lực, trình độ và hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng quốc gia.

Thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Hơn 75 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Mỗi bước trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta đều có những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của ngành Quân giới, của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách, trong đó, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng có vai trò, trách nhiệm hết sức nặng nề, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng: Để làm tròn chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng cục cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; các đề án, quy hoạch, kế hoạch về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Tổng cục tiếp tục nghiên cứu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, liên kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với việc chú trọng bám sát thực tiễn chiến đấu, huấn luyện của các đơn vị trong toàn quân, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần tích cực ứng dụng thành tựu Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến, sản xuất vũ khí, trang bị bảo đảm phù hợp với điều kiện địa hình, nghệ thuật quân sự và nhiệm vụ tác chiến của từng loại hình đơn vị.

Đồng thời, Tổng cục cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội đến năm 2021, bảo đảm vũ khí, trang bị đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần thực hiện nghiêm biểu tổ chức, biên chế; củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công nhân, chiến sĩ, người lao động, Tổng cục phải tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự và bí mật quốc gia, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân, giữ gìn, phát huy truyền thống Quân đội, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Với truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu được đúc kết trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, chiến công mới, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

PV (TTXVN)
Củng cố hợp tác quốc phòng, xứng đáng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào
Củng cố hợp tác quốc phòng, xứng đáng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào

Chiều 8/9, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã điện đàm với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, nhằm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai bên trong thời gian qua, đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN