Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 9/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Lập đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (Ban Chỉ đạo).

Chú thích ảnh
Thượng thướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo BQP về tham gia hoạt động GGHB LHQ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì phiên họp. Tham dự có đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thành lập Ban Chỉ đạo; Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn gìn giữ hòa bình Việt Nam - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết thi hành pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho phiên họp lần này. Trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu, sau phiên họp, các cơ quan chức năng khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, gửi xin ý kiến của các ban, bộ, ngành liên quan.

Nhấn mạnh công tác lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đóng vai trò hết sức quan trọng, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức nghiên cứu và xây dựng các văn bản có liên quan, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị tổng kết thi hành pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian tới; triển khai công tác xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đảm bảo chất lượng, đúng lộ trình, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Thời gian qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, trong đó Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã thống nhất và đồng bộ với Hiến pháp năm 2013, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Công an nhân dân năm 2018. Lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam được chú trọng tạo nguồn, xây dựng, nâng cao năng lực; được huấn luyện, bảo đảm đầy đủ vật chất, trang thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được các cấp, ngành quan tâm, có sức lan tỏa lớn, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân về tầm quan trọng của việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

TTXVN/Báo Tin tức
Kết luận của UBTVQH về báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật 
Kết luận của UBTVQH về báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật 

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo số 2197/TB-TTKQH Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN