Chính phủ mới của Ba Lan sa thải hàng loạt lãnh đạo các cơ quan truyền thông

Bộ Văn hóa Ba Lan ngày 20/12 thông báo cách chức các giám đốc của đài truyền hình, đài phát thanh và hãng thông tấn nhà nước. Động thái này nằm trong nỗ lực khôi phục “tính công bằng” của truyền thông đại chúng.
Chú thích ảnh
Cảnh sát tại trụ sở của một kênh truyền hình tại Ba Lan. Ảnh: AFP

Không lâu sau thông báo của Bộ Văn hóa Ba Lan, chương trình phát sóng thường xuyên của kênh truyền hình nhà nước TVP đã bị đình chỉ, chỉ có logo kênh hiển thị trên màn hình tivi. Trang web của TVP cũng ngừng hoạt động.

Cuộc cải tổ diễn ra một tuần sau khi Thủ tướng Donald Tusk lên nắm quyền và sau 8 năm cai trị của đảng Pháp luật và Công lý (PiS). Ngày 19/12, chính phủ Ba Lan đã thông qua một nghị quyết kêu gọi khôi phục "tính công bằng và độ tin cậy của các phương tiện truyền thông đại chúng".

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin các chính trị gia PiS tố cáo cuộc cải tổ truyền thông là "bất hợp pháp", trong khi Tổng thống Andrzej Duda kêu gọi chính phủ "tôn trọng trật tự pháp lý của Ba Lan".

Ngày 20/12, Tổng thống Andrzej Duda viết trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter: “Về động thái hôm nay của Bộ văn hóa liên quan đến truyền thông đại chúng, tôi kêu gọi Thủ tướng Donald Tusk và nội các tôn trọng trật tự pháp lý của Ba Lan”.

Thủ tướng Tusk ngay lập tức đăng lên mạng xã hội X: "Như tôi đã thông báo, hành động ngày hôm nay nhằm mục đích khôi phục trật tự pháp lý và đứng đắn chung trong đời sống công cộng. Các bạn có thể tin tưởng vào quyết tâm sắt đá của chúng tôi về vấn đề này”.

Ngày 20/12, phóng viên của AFP cũng quan sát thấy cảnh sát tiến vào trụ sở của kênh truyền hình TVP.

Ngày 13/12, tân Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng các bộ trưởng trong chính phủ của ông đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Andrzej Duda.

Chính phủ mới đã bắt đầu thay đổi các chính sách của chính quyền tiền nhiệm mà nhiều người cho rằng gây chia rẽ. Ngày 19/12, Thủ tướng Tusk đã bổ nhiệm lãnh đạo mới của các cơ quan an ninh, tình báo và chống tham nhũng.

Hà Linh/Báo Tin tức (AFP)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.