Tài xế xe tải Ba Lan lại phong tỏa cửa khẩu quan trọng với Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 18/12, các tài xế xe tải Ba Lan đã nối lại việc phong tỏa cửa khẩu Dorohusk - một trong những cửa khẩu biên giới chính với Ukraine - sau khi một tòa án ra phán quyết cho phép họ được thực hiện hành động này. 
Chú thích ảnh
Xe tải xếp hàng dài tại cửa khẩu biên giới Ba Lan - Ukraine ở Przemysl, Ba Lan, ngày 8/11/2023. Ảnh: PAP/TTXVN

Tuần trước, chính quyền địa phương tại Dorohusk đã cấm các tài xế xe tải tụ tập biểu tình ở cửa khẩu trên. Tuy nhiên, hôm 15/12, tòa án quận ở Lublin đã đảo ngược quyết định này, nghĩa là các hãng vận tải có thể bắt đầu biểu tình trở lại từ ngày 18/12.

Ngày 18/12, cảnh sát Ukraine xác nhận rằng các tài xế xe tải một lần nữa lại chặn đường vận chuyển hàng hóa. Hiện có khoảng 25 người tại địa điểm biểu tình cùng một chiếc xe buýt chắn ở đó.  

Lãnh đạo Ủy ban Bảo vệ các hãng vận tải và người sử dụng lao động vận tải Ba Lan, ông Tomasz Borkowski, cho biết hiện mỗi giờ có 10 phương tiện sẽ được phép qua cửa khẩu và những người biểu tình đưa ra một số điều kiện mà Chính phủ Ukraine phải thực hiện trước ngày 20/12. Nếu các yêu cầu đó được đáp ứng, các tài xế xe tải có thể ngừng biểu tình. Trái lại, họ sẽ áp đặt thêm các hạn chế chặt chẽ hơn về số lượng phương tiện có thể được qua cửa khẩu.

Theo số liệu của Hải quan Ba Lan, tính đến ngày 18/12 có khoảng 2.000 xe tải đang phải xếp hàng chờ qua biên giới. Thời gian chờ đợi đã lên tới 68 giờ.

Từ trung tuần tháng 11, các tài xế xe tải Ba Lan đã chặn một số cửa khẩu với Ukraine và yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) khôi phục lại hệ thống theo đó các công ty Ukraine cần có giấy phép hoạt động trong EU và tương tự đối với các tài xế xe tải EU để vào Ukraine. Họ đã chặn các hành lang đường bộ chính dẫn vào Ukraine, khiến giá nhiên liệu và một số mặt hàng thực phẩm tăng cao. Yêu cầu chính của các hãng vận tải Ba Lan là cấm các tài xế xe tải Ukraine được phép vào EU không giới hạn, điều mà Ukraine và EU cho là bất khả thi. Tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã cam kết sẽ giải quyết vấn đề tranh cãi này. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa chính phủ và các tài xế xe tải của nước này vẫn chưa đạt được kết quả.

Ngọc Long - Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.