Hàng trăm người phong tỏa cửa khẩu giữa Mexico và Mỹ

Ngày 10/10, hàng trăm người di cư Trung Mỹ đã phong tỏa cửa khẩu giữa thành phố Matamoros của Mexico và Brownsville thuộc bang Texas (Mỹ), yêu cầu Mỹ cho họ được nộp đơn xin tị nạn.
Chú thích ảnh
Người di cư Trung Mỹ tạm nghỉ tại Tapachula, bang Chiapas (Mexico) trong hành trình tới Mỹ ngày 15/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Những người di cư đã "cắm trại" qua đêm trên cây cầu "Gateway", nối giữa hai thị trấn biên giới Mexico và Mỹ, buộc giới chức hai bên phải đóng cửa cây cầu này trong vòng hơn 9 giờ đồng hồ.

Thị trưởng thành phố Matamoros, ông Mario Alberto Lopez Hernadez cho biết hoạt động giao thông chỉ được nối lại sau khi những người di cư đồng ý rời khỏi khu vực cầu biên giới theo thỏa thuận do giới chức địa phương làm trung gian.

Cơ quan Bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ cũng xác nhận việc tạm thời ngừng hoạt động tại cây cầu trên sau khi một nhóm khoảng 250-300 người di cư không có giấy thông hành, đã tụ tập trên cầu gây rối.

Trước đó, hàng trăm người di cư đã ăn ngủ nhiều tuần tại khu vực cuối cây cầu Gatewat, phía Mexico, nơi được coi là điểm nóng bạo lực của các băng nhóm tội phạm nhằm tranh giành kiểm soát các đường dây buôn người.

Mỹ đã hạn chế đáng kể việc cấp quy chế tị nạn cho những người di cư, mà theo Tổng thống Donald Trump hầu hết là những người tị nạn kinh tế, chứ không phải vì lý do chiến tranh hay bạo lực. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi chính quyền Mexico ngăn chặn dòng người di cư từ Trung Mỹ vượt qua lãnh thổ nước này ngày một đông để tới Mỹ.

Tháng 6 vừa qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã dọa áp các mức thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu của quốc gia láng giềng nếu chính phủ của Tổng thống Mexico Manuel Lopez Obrador không nỗ lực để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp.

Để tránh một "cuộc chiến thương mại" có thể xảy ra với Mỹ, quốc gia chiếm tới 80% kim ngạch xuất khẩu của mình, Mexico đã đồng ý thay đổi chính sách, theo đó triển khai 21.000 binh lính thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia để tăng cường bảo vệ biên giới và chấp nhận hồi hương hơn 50.000 người xin tị nạn, đang "ăn trực nằm chờ" ở khu vực biên giới nước này để đợi thủ tục xin tị nạn.

Theo Cơ quan kiểm soát nhập cảnh của Mexico, hiện tất cả những người di cư ở thành phố Matamoros đều đã được cấp thẻ căn cước Mexico và thủ tục cư trú hợp pháp để ở lại Mexico.

Theo phán quyết ngày 11/9, Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền thực thi các biện pháp hạn chế người tị nạn, trong đó có chính sách mới "nước thứ ba an toàn". Cụ thể, người di cư vượt biên vào Mexico để tới biên giới phía Nam nước Mỹ muốn xin tị nạn tại Mỹ phải có sự bảo trợ của một nước thứ ba.

Biện pháp mới này chủ yếu nhằm vào người dân từ các nước Trung Mỹ như Honduras, Guatemala và El Salvador, đang tìm cách xin tị nạn tại Mỹ. “Nước thứ ba an toàn” là khái niệm chỉ một quốc gia trên đường trung chuyển của những dòng người di cư tới Mỹ, cấp quy chế tị nạn cho họ trong thời gian làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ một cách hợp pháp.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Vì sao Ai Cập dè dặt trước khả năng can dự vào xung đột Yemen?

Vì sao Ai Cập dè dặt trước khả năng can dự vào xung đột Yemen?

Sau hơn 60 năm kể từ chiến dịch quân sự tại Yemen, Ai Cập một lần nữa đứng trước khả năng hỗ trợ Saudi Arabia trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi. Tuy nhiên, những rủi ro an ninh, kinh tế và bài học lịch sử khiến Cairo thận trọng trước việc triển khai quân đội ra nước ngoài.

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.