Chính phủ Canada bảo vệ quy định tiêm chủng ngừa COVID-19 bắt buộc trong quân đội

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Chính phủ Canada đang bảo vệ việc quân đội tiếp tục áp dụng quy định tiêm chủng bắt buộc vaccine phòng COVID-19 đối với các thành viên lực lượng vũ trang như một điều kiện để tuyển dụng. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại một điểm tiêm chủng ở Toronto, Canada ngày 14/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand đã lên tiếng ủng hộ quy định này. Quan chức này nói: “Đây là lực lượng phải luôn sẵn sàng tiến hành các hoạt động quân sự trong nước và quốc tế, đôi khi ở những nơi hạn chế hoặc không có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế chuyên biệt... Do đó, lực lượng vũ trang Canada cần có yêu cầu nghiêm ngặt hơn để thực thi các biện pháp bảo vệ sức khỏe”.

Từ tháng 12/2021, lực lượng vũ trang Canada đã yêu cầu tất cả binh sĩ phải tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 (loại vaccine đã được công nhận) hoặc phải đối mặt với các hình thức kỷ luật, bao gồm cả việc bị ra khỏi quân ngũ. Ước tính, có hơn 1.100 người thuộc lực lượng vũ trang Canada không tuân thủ quy định trên.

Quy định này hiện vẫn được quân đội áp dụng, trong bối cảnh chính phủ nước này đã thông báo rằng các yêu cầu tiêm chủng đối với du khách quốc tế sẽ được dỡ bỏ vào ngày 1/10. Lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập tại Canada - ông Pierre Poilievre - trong tuần này đã kêu gọi chính phủ do đảng Tự do cầm quyền chấm dứt quy định mà ông mô tả là "phân biệt đối xử” của quân đội, mặc dù quyết định cuối cùng thuộc về Tham mưu trưởng, Tướng Wayne Eyre.

Tướng Eyre trong một phát biểu vào tháng trước nói: “Chúng tôi cần duy trì khả năng hoạt động trong tương lai. Trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ điều chỉnh chính sách, chúng tôi sẽ đưa ra một số sửa đổi”.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, dù đạt được một số tiến bộ trong phòng, chống sốt rét, châu lục này vẫn đối mặt với gánh nặng bệnh tật lớn, khiến mục tiêu loại trừ căn bệnh này trên toàn châu Phi vào năm 2030 khó đạt được. Trong bối cảnh đó, Guinea Xích đạo đang mở rộng chương trình phòng, chống sốt rét trên toàn quốc, dựa trên những kết quả tích cực tại đảo Bioko.