Chi tiền trả học phí để thu hút nguồn nhân lực ngành y

Sáng 7/11, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 27 (chuyên đề) nhằm thông qua một số Nghị quyết quan trọng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, phát biểu tại kỳ họp.

Trong đó có Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí đối với các sinh viên ngành y đã được tỉnh cử đi đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Theo báo cáo của UBND tỉnh, thực trạng nguồn nhân lực ngành y của tỉnh từ năm 2000 đến nay chưa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân. Các bác sĩ, nhất là bác sĩ tốt nghiệp chính quy, rất ít người có nguyện vọng về tỉnh công tác nên có những địa phương 10 năm trở lại đây không tiếp nhận được bác sĩ chính quy về công tác. Tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân ở một số địa phương rất thấp.

Hiện nay, số bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế công lập tại tỉnh rất ít (838 bác sĩ), khoảng 8,2 bác sĩ/10.000 dân. Do đó, Bình Thuận xác định việc đào tạo sinh viên chuyên ngành y là chính sách đặc thù của tỉnh để bổ sung nhân lực tại các cơ sở y tế công lập. Qua đó từng bước hoàn thành chỉ tiêu là 9 bác sĩ/10.000 dân, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong thời gian tới.

Năm học 2022 - 2023, Bình Thuận có 55 sinh viên được cử đi đào tạo đại học chuyên ngành y tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ và Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho đến năm 2027, theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế. Tuy nhiên, theo kết luận của Kiểm toán nhà nước, các đối tượng nêu trên được chọn, cử và hỗ trợ kinh phí đi đào tạo chưa đúng quy định. Vì vậy, trong năm học 2022 - 2023 và năm học 2023 - 2024, tỉnh chưa thanh toán được hơn 4 tỷ đồng kinh phí đào tạo.

Các đại biểu đánh giá, Nghị quyết được xây dựng đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; phù hợp với đường lối, chính sách của nhà nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, việc tỉnh chi kinh phí đào tạo năm học 2022 - 2023 và năm học 2023 - 2024 đối với 55 sinh viên chuyên ngành y nhằm tiếp tục thực hiện chính sách của tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực, bổ sung cho các cơ sở y tế công lập, đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Các đại biểu cũng thảo luận, thông qua 13 Nghị quyết quan trọng khác về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, năm 2024 phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương; phê duyệt chủ trương đầu tư công trình, dự án thuộc thẩm quyền HĐND về y tế, giáo dục, cải thiện môi trường, tài chính - ngân sách... để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan và các địa phương, đơn vị…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh cho biết, Kỳ họp đã xem xét, quyết định các nghị quyết quan trọng kịp thời thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo điều kiện để các bên liêu quan giải ngân vốn đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Các nội dung do UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần này là những vấn đề cấp bách. Các nghị quyết được thông qua, ban hành sẽ là cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề về đảm bảo nguồn lực cho đầu tư công, tăng nguồn thu tiền sử dụng đất, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; sử dụng hiệu quả vốn ngân sách...

Chú thích ảnh
Tặng hoa chúc mừng đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Sinh Toàn, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác. HĐND tỉnh cũng bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.