Ngành Y tế tiếp tục nhân rộng Đề án 06 trong hệ thống khám, chữa bệnh toàn quốc

Ngày 28/6, phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, công bố vận hành các nền tảng, ứng dụng của Đề án 06 của Chính phủ do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trên cơ sở đánh giá thành công của thành phố Hà Nội, Bộ Y tế đã triển khai tích cực tại các địa phương còn lại trên toàn quốc, để gắn chuyển đổi số với Đề án 06 trong lĩnh vực y tế.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hiện, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án cụ thể phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho chuyển đổi số.

Với kinh nghiệm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử của thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, đây là một trong những kinh nghiệm, bài học sâu sắc để ngành Y tế rút kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng Đề án cũng như triển khai trên thực tiễn.

“Thời gian tới, chúng tôi mong muốn Đề án được nhân rộng trên toàn quốc và phục vụ tốt hơn cho công tác của ngành Y tế", Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trên cơ sở đánh giá thành công của thành phố Hà Nội, để triển khai rộng rãi trên toàn quốc, ngày 21/5/2024, Bộ Y tế đã ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID tại Quyết định số 1332/QĐ-BYT. Văn bản này tạo hành lang pháp lý, hướng dẫn cụ thể các địa phương triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID; trong đó có quy định 46 trường thông tin và nội dung thông tin hiển thị trên sổ.

Đến nay, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Công an và các địa phương, đơn vị liên quan mở rộng hỗ trợ các địa phương khác triển khai thiết lập và quản lý hồ sơ sức khỏe, bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Ngãi...; tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID trong chuyển tuyến khám, chữa bệnh, dự kiến liên thông dữ liệu chẩn đoán hình ảnh trong chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để tiết kiệm chi phí in phim, phục vụ nhanh nhất, tốt nhất trong khám, chữa bệnh cho người dân.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, thành phố đã triển khai thí điểm xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử; Sổ sức khỏe điện tử. Đến nay, hệ thống đã đáp ứng được yêu cầu của thành phố và triển khai cho toàn bộ các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập. Trên địa bàn có 291/394 trung tâm y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh (không bao gồm các bệnh viện thuộc tuyến Trung ương quản lý) đang sử dụng phần mềm quản lý khám, chữa bệnh do các công ty phần mềm trong nước cung cấp. Hơn 16,69 triệu lượt khám, chữa bệnh được đồng bộ từ phần mềm quản lý khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tuy nhiên hiện nay, hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố Hà Nội chưa kết nối được với dữ liệu khám, chữa bệnh của người dân khi đi khám tại các bệnh viện tuyến Trung ương, bộ, ngành hoặc cơ sở khám, chữa bệnh ở địa phương khác; chưa kết nối được trực tiếp hệ thống lên ứng dụng VNeID của Bộ Công an. 

Để tháo gỡ vướng mắc này, thành phố Hà Nội kiến nghị, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ chỉ đạo triển khai việc hiển thị các trường thông tin lên ứng dụng VNeiD đối với các dữ liệu đã sẵn sàng cung cấp của thành phố trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn UBND thành phố hướng dẫn về chia sẻ dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân trên địa bàn từ cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội cho hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội; đồng thời, sớm ban hành hướng dẫn thành phố tích hợp hàm API xác minh thông tin đối tượng. Thành phố đề xuất Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) hỗ trợ cung cấp giải pháp để kết nối hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố với Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an, sau khi được xác thực và làm sạch với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.