Chế tạo tàu chở container siêu lớn chạy bằng LNG đầu tiên trên thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Công ty công nghiệp nặng Hyundai Samho ngày 24/8 cho biết, đã bàn giao tàu chở container siêu lớn trọng tải 14.800 TEU (đơn vị đo hàng hóa tương đương với một container tiêu chuẩn thể tích khoảng 39 m³) chạy bằng nhiên liệu khí đốt hóa lỏng (LNG) cho công ty EPS của Singapore.

Với sản phẩm này, Hyundai Samho là hãng đầu tiên trên thế giới đóng tàu chở container siêu lớn chạy bằng LNG.

Hyundai Samho cho biết gần đây hãng đã hoàn tất việc vận hành thử với hơn 130 người trên tàu, gồm chủ tàu và các nhân viên của hãng.

Chiếc tàu chở container siêu lớn này có chiều dài 336m, rộng 51m, phần thân chìm dưới nước là 29,9m. Tàu được trang bị thùng chứa nhiên liệu LNG cỡ lớn thể tích 12.000 m³, nên chỉ cần một lần nạp nhiên liệu một lần là có thể đi và về trên tuyến hàng hải nối liền châu Á và châu Âu. Thùng chứa nhiên liệu LNG được làm từ thép Niken 9% nên có thể giữ nhiên liệu trong môi trường nhiệt độ cực thấp (-163 độ C). Việc thiết kế và bố trí thùng đựng nhiên liệu LNG, hệ thống nạp nhiên liệu (FGSS) và động cơ nhiên liệu kép giúp đảm bảo tính an toàn và tối ưu hóa hiệu suất chở container.

Hyundai Samho đã trúng thầu đơn đặt hàng đóng 6 chiếc tàu chở container siêu lớn chạy bằng LNG từ công ty EPS vào tháng 4/2018. Hãng dự kiến sẽ bàn giao 5 chiếc còn lại trước quý III/2022. Cho đến nay, Hyundai là đơn vị trúng thầu nhiều nhất trên thế giới với tổng cộng 44 chiếc tàu chạy bằng LNG gồm tàu chở hàng rời, tàu chở dầu, tàu chở container.

Tháng 7/2018, hãng đã bàn giao chiếc tàu chở dầu cỡ lớn (114.000 tấn) chạy bằng LNG đầu tiên trên thế giới. Chiếc tàu này đã đạt giải thưởng tàu thế hệ mới xuất sắc và được công nhận công nghệ tại Triển lãm tàu Norshipping, hội chợ ngành đóng tàu lớn thứ ba thế giới, tổ chức tại Na Uy năm ngoái.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bầu cử tổng thống vòng hai

Brazil bầu cử tổng thống vòng hai

Ngày 25/10, các điểm bỏ phiếu trên khắp Brazil mở cửa lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương), bắt đầu vòng hai cuộc bầu cử tổng thống giữa đương kim Tổng thống Lula da Silva và ứng cử viên đối lập Flávio Bolsonaro, Thượng nghị sĩ, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Vì sao Ai Cập dè dặt trước khả năng can dự vào xung đột Yemen?

Vì sao Ai Cập dè dặt trước khả năng can dự vào xung đột Yemen?

Sau hơn 60 năm kể từ chiến dịch quân sự tại Yemen, Ai Cập một lần nữa đứng trước khả năng hỗ trợ Saudi Arabia trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi. Tuy nhiên, những rủi ro an ninh, kinh tế và bài học lịch sử khiến Cairo thận trọng trước việc triển khai quân đội ra nước ngoài.