Cháy khu nhà ổ chuột ở Philippines, hàng nghìn người vô gia cư

Có đến 15.000 người mất nhà cửa và một số người bị thương sau khi một vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà ổ chuột đông dân ở thủ đô Manila của Philippines, thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà và buộc nhiều cư dân phải sơ tán.
Cháy khu nhà ổ chuột ở Philippines, hàng nghìn người vô gia cư ảnh 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hỏa hoạn bùng phát tại khu nhà ổ chuột tối 7/2 và kéo dài trong khoảng 10 giờ đồng hồ. Hàng trăm lính cứu hỏa từ khắp thủ đô Manila đã đến hiện trường và phun nước lên những mái tôn ọp ẹp nhằm khống chế ngọn lửa.

Một quan chức điều tra nguyên nhân vụ cháy ngày 8/2 cho biết 4 người bị thương và khoảng 3.200 nhà bị thiêu trụi. Quan chức này nói rằng ngọn lửa lan nhanh do những ngôi nhà ở đây đều được làm bằng các vật liệu nhẹ, dễ bắt lửa.

Trong khi đó, giới chức chính quyền thành phố Manila thông báo khoảng 9.000 - 15.000 người tại khu vực trên trở thành vô gia cư. Các trung tâm sơ tán tạm thời đã được dựng lên tại những điểm gần khu nhà ổ chuột.


Theo Sở Phòng cháy, chữa cháy Manila, các vụ hỏa hoạn như trên thường xảy ra tại những khu nhà ổ chuột đông đúc, nơi nhiều người vẫn dùng nến để thắp sáng vào ban đêm. Các nghiên cứu cho thấy gần 25% trong số 13 triệu dân ở Manila sống trong các khu nhà ổ chuột do nghèo đói và thiếu nhà ở cho người thu nhập thấp.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.