Chấn chỉnh tình trạng bán thực phẩm không rõ nguồn gốc trước cổng trường học

Liên quan đến tình trạng nhiều học sinh ở Tây Ninh bị ngộ độc thực phẩm sau khi mua đồ ăn sáng tại các gánh, xe hàng rong trước cổng trường, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Sở Y tế Tây Ninh và các địa phương tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh trường học chặt chẽ hơn, nhất là các trường bán trú. Đặc biệt, tỉnh Tây Ninh sẽ chấn chỉnh tình trạng bán thực phẩm hàng rong trước cổng trường, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Chú thích ảnh
Ngày 25/11, Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh cấp cứu 10 bé có biểu hiện đau bụng, nôn ói, đi ngoài... nghi ngộ độc do sử dụng thực phẩm ngoài cổng trường. Ảnh minh họa: baotayninh.vn

Trước đó, ngày 25/11, Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, đã tiếp nhận cấp cứu 10 em học sinh (1 học sinh trường Tiểu học Kim Đồng, 3 học sinh trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 6 em học sinh các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Tây Ninh). Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 1 học sinh lớp 5 trường Tiểu học Tôn Thất Tùng có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy... nghi ngộ độc thực phẩm. Qua tìm hiểu, hầu hết các phụ huynh cho biết đã mua thức ăn sáng là sushi (cơm cuộn) bán trước cổng trường. Sau khi ăn khoảng 30 phút, tất cả đều có biểu hiện đau bụng dữ dội.

Các ngành chức năng tiến hành vào cuộc, xác định số thực phẩm các em học sinh đã ăn có nguồn gốc từ Cơ sở kinh doanh thực phẩm thức ăn nhanh KTT Fastfood, địa chỉ tại khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, do ông Dương Văn K. (sinh năm 1997) làm chủ. Qua làm việc, ông K. cho biết, số thực phẩm được mua từ cơ sở của bà Trần Thị T, ở thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, gồm sushi, xúc xích, bánh mỳ kẹp thịt... Sau đó, ông K. thuê nhân viên đi bán trên xe lưu động ở các địa điểm trên địa bàn thành phố Tây Ninh, trong đó có các trường học.

Quá trình kiểm tra, cơ sở kinh doanh thực phẩm thức ăn nhanh KTT Fastfood không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh thực phẩm như: Không có giấy phép kinh doanh; không có giấy đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; không có giấy khám sức khỏe, không có giấy cam kết kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho chủ và nhân viên bán hàng; không thực hiện chế độ lưu mẫu theo quy định; sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, không ghi hạn sử dụng…

Ngành chức năng tiến hành lấy các mẫu thực phẩm của cơ sở kinh doanh này gửi đi kiểm nghiệm; đồng thời niêm phong số hàng không rõ nguồn gốc tại các xe bán hàng lưu động của Cơ sở kinh doanh thực phẩm thức ăn nhanh KTT Fastfood. Ngành chức năng huyện Tân Châu cũng tiến hành kiểm tra cơ sở của bà Trần Thị T, thị trấn Tân Châu nhưng cơ sở này đóng cửa và có thông báo tạm ngưng hoạt động.

Tin, ảnh: Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.