Chăm lo xây dựng phát triển Hội Cựu Chiến binh cả về số lượng và chất lượng

Ngày 16/12, Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại hội có sự tham gia của 260 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 28 nghìn hội viên cựu chiến binh đang sinh hoạt tại 57 tổ chức cơ sở Hội trực thuộc. 

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh gồm 27 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy  ban Kiểm tra. Đại tá Ngân Bá Đinh, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bầu là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, phát biểu. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Tại đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các cựu chiến binh cần phải là lực lượng tiên phong trong đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, tập trung vào các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng thời, Hội cần làm tốt công tác chăm lo xây dựng phát triển Hội cả về số lượng và chất lượng; đặc biệt quan tâm quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cựu chiến binh Việt Nam; xây dựng đội ngũ bản lĩnh, kinh nghiệm, năng lực và sức khỏe. Đặc biệt, các cựu chiến binh cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục lịch sử truyền thống, góp phần giáo dục, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phát triển hội viên mới mỗi năm từ 400 người trở lên; hàng năm phấn đấu trên 90% tổ chức Hội và 90% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% “Hội viên gương mẫu” và trên 90% gia đình cựu chiến binh đạt “Gia đình văn hóa”. Hội phấn đấu tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn đa chiều giảm ít nhất trên 3%/năm; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh phấn đấu đến năm 2030 có trên 90% xã trên địa bàn tỉnh đạt mức Chỉ số hạnh phúc người dân từ 90 điểm trở lên; triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”; tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền hỗ trợ hội viên tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90%...

Giai đoạn 2022-2025, Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng hoàn thành 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phát triển hội viên mới được trên 1.400 người; 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; xóa 411 nhà dột nát, nhà tạm cho gia đình hội viên và cựu chiến binh; mỗi năm giảm 2,4% số cựu chiến binh nghèo. Hàng năm trên 90% tổ chức Hội và 90% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.