CH Séc sẽ cử đại sứ trở lại Nga

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ ngoại giao với Nga và cho biết đại sứ mới sẽ bắt đầu nhiệm vụ vào đầu năm 2025.
Chú thích ảnh
Tổng thống Séc Petr Pavel phát biểu tại một hội nghị ở Praha ngày 30/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 16/10, Bộ ngoại giao Séc đã bất ngờ thông báo rằng nước này sẽ cử đại sứ trở lại Nga trong những tháng tới.

Mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây do vụ bê bối gián điệp và cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Đại sứ gần đây nhất của Séc tại Nga Vítězslav Pivoňka đã bị triệu hồi vào tháng 5 năm nay.

“Các quốc gia chủ chốt là đồng minh chiến lược của Séc - như Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Ba Lan và Mỹ - đều có đại sứ tại Nga. Tôi chúc đại sứ mới có nhiều thành công trong nhiệm vụ đầy thách thức này nhằm thúc đẩy lợi ích của Séc”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Jan Lipavský cho biết trong một tuyên bố.

Daniel Koštoval, nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm và là cựu Thứ trưởng Quốc phòng Séc, đã được Nga chấp thuận và sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình vào đầu năm 2025.

Mối quan hệ giữa Moskva và Praha bắt đầu tồi tệ vào năm 2021 khi các cơ quan tình báo Séc cáo buộc rằng Nga đứng sau một loạt vụ nổ tại các kho đạn dược của Séc ở Vrbětice vào năm 2014. Hai nước đã cắt giảm số lượng nhà ngoại giao tại đại sứ quán của họ.

Gần đây, Praha đã tranh luận về việc có nên duy trì đại sứ tại Moskva do cuộc xung đột Nga - Ukraine hay không, nhưng Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết vào tháng 3 năm nay rằng việc có đại diện tại Nga ở cấp đại sứ vẫn rất quan trọng.

“CH Séc sẽ duy trì đại diện của mình tại Nga ở cấp đại sứ mọi thời điểm giống như [phần lớn] các quốc gia khác. Đại sứ trước đây [Pivoňka] đã được [triệu hồi] về Praha để tham vấn và sau đó chính phủ đã quyết định người kế nhiệm vì ông [đã] đảm nhiệm cương vị này từ năm 2018, dài hơn đáng kể so với nhiệm kỳ 4 năm theo tiêu chuẩn”, Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Séc nêu rõ.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Politico.eu)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.