CH Séc không ủng hộ dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực giải quyết tranh chấp Biển Đông

Bộ trưởng Ngoại giao Séc Lubomír Zaorálek đã bày tỏ lập trường của CH Séc là không ủng hộ việc dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông.

Ngày 3/7, trong cuộc gặp gỡ làm việc tại Praha (CH Séc) với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CH XHCN Việt Nam Trương Mạnh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao CH Séc Lubomír Zaorálek đã chia sẻ quan điểm của Việt Nam là giải quyết bằng con đường hòa bình các tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông và tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn đã thông báo với Bộ trưởng Lubomír Zaorálek về diễn biến căng thẳng ở Biển Đông do việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và các tàu của Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam.

Đại sứ đánh giá hành động ngang ngược của Trung Quốc đối với các tàu Việt Nam là việc làm vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế, vi phạm thỏa thuận giải quyết các vấn đề trên Biển Đông giữa các nước ASEAN và Trung Quốc (DOC).

CH Séc không ủng hộ dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực giải quyết tranh chấp Biển Đông ảnh 1

Đại sứ Trương Mạnh Sơn (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Lubomír Zaorálek tại cuộc gặp ngày 3/7 ở Praha. Ảnh: Hoàng Hải

Đại sứ Trương Mạnh Sơn nêu rõ rằng Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 nhưng phía Trung Quốc không đáp ứng mà còn đưa thêm tàu quân sự, tàu hải giám và tàu đánh cá vào vùng biển của Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lubomír Zaorálek đã bày tỏ lập trường của CH Séc là không ủng hộ việc dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Trương Mạnh Sơn cho biết: "Bộ trưởng Zaorálek đánh giá quan hệ Séc - Việt Nam là mối quan hệ truyền thống, hữu nghị và đáng tin cậy. Ông đã nhắc lại chuyến thăm Việt Nam đầy ấn tượng hồi còn là Chủ tịch Hạ nghị viện Séc. Bộ trưởng cho rằng hai nước có tiềm năng phát triển thương mại, du lịch và đầu tư, việc các cơ quan hữu quan của hai nước cần làm là cụ thể hóa các kết quả đạt được tại kỳ họp thứ 4 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Cộng hòa Séc diễn ra trong tháng 5/2014".

Trước đó, ngày 26/6, trong phiên họp thường kỳ của Ủy ban ASEAN tại Praha gồm Đại sứ 5 nước: Việt Nam, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Indonesia, Đại sứ Trương Mạnh Sơn đã thông báo về hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và gây hấn từ phía Trung Quốc. Đại sứ Philippines, Malaysia, Thái Lan và Indonesia đã chia sẻ quan điểm của Việt Nam là cần giải quyết các tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông bằng con đường đàm phán hòa bình, không ủng hộ việc dùng vũ lực và vi phạm luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.