Cấp đông - Giải pháp số một để trữ thịt lợn sạch

Chính phủ đã đồng ý giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ ngành liên quan khẩn trương triển khai việc mua tạm trữ, cấp đông thịt lợn. Cùng với những giải pháp cấp bách để kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, việc cấp đông thịt lợn sạch đang là một biện pháp được tính đến trong bối cảnh vẫn còn hơn 90% số lượng lợn sạch trên cả nước.

Cấp đông ngay khi nguồn lợn sạch còn phong phú

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) cập nhật đến 30/5, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện tại 44 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu huỷ là hơn 2 triệu con, chiếm gần 7,5% tổng đàn lợn của cả nước.

Chú thích ảnh
Mua tạm trữ, cấp đông thịt lợn được kỳ vọng là giải pháp mở ra lối thoát cho chăn nuôi lợn trong bối cảnh DTLCP đang diễn biến hết sức phức tạp. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Đặc biệt, DTLCP đã xuất hiện tại một số tỉnh khu vực phía Nam - khu vực có rất nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Theo nhận định thì dịch sẽ lây lan ra toàn bộ 63 tỉnh và thành phố. Ngay cả những trang trại, cơ sở lớn, quy mô hiện đại cũng khó tránh khỏi nếu không có giải pháp phòng ngừa tốt.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, hiện nay, thịt lợn chiếm khoảng 70% trên tổng số các loại thực phẩm cung cấp trên thị trường. Nếu số lượng lợn bị tiêu huỷ tiếp tục tăng, trong khi chưa thể tái đàn ngay được thì chắc chắn nguồn cung sẽ bị thiếu hụt trong thời gian tới.

Một giải pháp được cho là hữu hiệu trong việc đảm bảo nguồn cung thịt lợn sạch là hỗ trợ cho các doanh nghiệp có kho lạnh tổ chức thu mua và giết mổ rồi trữ đông, nhằm bình ổn giá sau này. Những tháng sau, khi hết nguồn cung thịt lợn, thì sẽ cấp lại cho thị trường.

Tháo gỡ những nút thắt

Giải pháp cấp đông thịt lợn sạch là cách mà Đồng Nai, một trong những thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước, đề nghị các doanh nghiệp chế biến phối hợp cùng địa phương này triển khai ngay sau khi phát hiện dịch. Ông Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai cho rằng, việc giết mổ, cấp đông thịt lợn sẽ giúp giảm áp lực tiêu hủy, giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh, đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho thị trường.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc lợn thu mua phải đảm bảo về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại cuộc gặp đại diện các doanh nghiệp sản xuất thịt lợn sạch bàn về giải pháp cấp đông trữ thịt lợn cho những tháng tới được tổ chức vào ngày 30/5, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định việc kiểm tra thịt lợn sạch không khó, có thể sử dụng phương pháp test nhanh.

Hướng dẫn mới nhất về các biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh DTLCP của Bộ NN&PTNT chỉ rõ: Chủ cơ sở chăn nuôi, thu gom, kinh doanh phải báo cho cơ quan thú y địa phương tổ chức giám sát và lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh DTLCP trước khi vận chuyển lợn tới cơ sở giết mổ.

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, để đảm bảo thu mua hiệu quả, các doanh nghiệp tham gia cấp đông thịt lợn phải là doanh nghiệp có kho cấp đông lớn và có nhiệt độ âm sâu. Theo Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản Phạm Văn Duy, hiện nay, các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn về chi phí thuê kho cấp đông, lên đến 20.000 - 22.000 đồng/tấn/ngày.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải đảm bảo các điều kiện kiểm tra lợn sạch trước khi đưa vào giết mổ. Đây cũng là khó khăn ở nhiều địa phương khi triển khai phương pháp này trên diện rộng. Ở thời điểm hiện tại, một mẫu xét nghiệm có giá khoảng từ 500.000 đồng đến 1,1 triệu đồng sẽ do chủ cơ sở chăn nuôi lợn, chủ cơ sở có sản phẩm từ lợn chi trả chi phí lấy mẫu, gửi mẫu và xét nghiệm theo quy định.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ có cơ chế hỗ trợ tài chính cho việc cấp đông, dự trữ thịt lợn, như chi phí lưu kho, một phần lãi suất vay ngân hàng, hỗ trợ 100% tiền điện phục vụ cấp đông, 50% lãi suất ngân hàng, 100% chi phí kiểm dịch cho sản phẩm thịt đưa vào cấp đông. Đây là một trong những cơ chế nổi bật được đề xuất nhằm giải quyết ngay vấn đề tạm trữ thịt lợn sạch cho giai đoạn tiêu thụ cao điểm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi, trên thực tế, việc thu mua tạm trữ, cấp đông thịt lợn đã từng được đề cập và triển khai trong đợt “giải cứu” thịt lợn năm 2017 nhằm bình ổn, tăng cầu tiêu thụ.

Theo đó, cũng đã có một số doanh nghiệp vào cuộc, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp lẫn số lượng thu mua tạm trữ còn rất hạn chế, hiệu quả theo đánh giá chưa thực sự như mong muốn. Nguyên nhân chủ yếu là chưa có chính sách cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia mua tạm trữ. Vì vậy, doanh nghiệp mua tạm trữ chịu nhiều thiệt thòi về chi phí do giá mua vào cao; chi phí tiền điện cấp đông; hao hụt trong quá trình cấp đông (khoảng 5%) khiến giá bán phải đội lên...
Lê Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.