Cảnh sát Lào thu giữ gần 17 triệu viên ma túy tổng hợp

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Lào, cảnh sát nước này vừa thu giữ gần 17 triệu viên ma túy tổng hợp amphetamine với tổng trọng lượng lên tới gần 2 tấn ở thủ đô Viêng Chăn.

Một sĩ quan thuộc Công an quận Xaythany ở thủ đô Viêng Chăn cho biết, trong lúc đi tuần tra trên đại lộ 450 vào sáng 13/7, cảnh sát đã phát hiện một chiếc xe khả nghi và ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà cố tình chạy trốn buộc cảnh sát phải truy đuổi.

Sau khi dừng được chiếc xe, cảnh sát đã bắt giữ tài xế, thu giữ số lượng ma túy khổng lồ gồm 85 túi chứa 16.976.000 viên amphetamine dưới dạng nén, với trọng lượng lên tới 1.953 kg, song 3 đồng bọn đi cùng trên xe tải đã tẩu thoát.

Cảnh sát cho rằng chiếc xe đến từ khu vực Nam Lào và đang tiến hành điều tra với hy vọng sẽ xác định được những đối tượng khác liên quan đến đường dây ma túy này.

Từ đầu năm đến nay, cảnh sát Lào đã mở một chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy trên toàn quốc, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ số lượng ma túy rất lớn. Mới đây, các lực lượng vũ trang ở tỉnh Oudomxay thuộc miền Bắc Lào cũng triệt phá một cơ sở sản xuất ma túy, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ hơn 1.000 kg amphetamine và methamphetamine dạng tinh thể, cùng nhiều máy móc và tiền chất phục vụ cho việc sản xuất ma túy.

Văn Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.