Cảnh sát Ấn Độ mời phóng viên tới chứng kiến đấu súng với tội phạm

Cảnh sát Ấn Độ đã bắn chết hai kẻ bị cáo buộc tội danh giết người trước mặt một nhóm các phóng viên được mời đến.

Video đài truyền hình quay cảnh sát vây bắt hai kẻ giết người (nguồn: ANI TV):

Kênh truyền hình RT trích báo Times of India (ToI) cho biết các nhà báo thuộc quận Aligarh, thành phố Uttar Pradesh đã nhận được một cuộc gọi vào khoảng 6h45 ngày 20/9 từ cảnh sát yêu cầu họ nếu muốn chứng kiến một vây bắt hai tên giết người.

Đây được coi là trường hợp đầu tiên cảnh sát mời phương tiện truyền thông tới tham gia cuộc trạm chán với tội phạm. Tin tức lan nhanh chóng mặt. Chỉ chưa đầy 15 phút sau, đội ngũ phóng viên các báo địa phương đã có mặt đầy đủ tại làng Machua – nơi diễn ra cuộc chạm trán.

Khi phóng viên đến, họ thấy một nhóm cảnh sát, một số mặc áo khoác chống đạn trong khi những người khác đơn giản chỉ mặc đồng phục nấp ở nhiều điểm và bắn liên tiếp nhằm vào hai người đối tượng nam, là Mustakim và Naushad. Hai đối tượng nam cũng đã bắn trả 34 phát đạn trước khi bị cảnh sát hạ gục trong một tòa nhà thuộc sở thủy lợi.

Phóng viên không được cung cấp thiết bị bảo hộ và được yêu cầu ở cách xa ít nhất 100 m so với vị trí ẩn mình của cảnh sát.

Trả lời câu hỏi mà ToI đưa ra tại sao lại mời nhà báo đến hiện trường nguy hiểm như vậy, giám đốc sở cảnh sát ông Aligarh Ajay Kumar Sahini giải thích: “Không có gì nhầm lẫn ở đây. Chúng tôi muốn cung cấp thông tin trực tiếp cho giới truyền thông”.

Theo ông, phương pháp gọi phóng viên tới hiện trường do cấp trên đề xuất, và được gọi là “lối tiếp cận minh bạch”.

Theo cảnh sát trưởng quận Aligarh Atul Srivastava, trước khi bị tiêu diệt, hai đối tượng nam đã dùng súng bắn trả cảnh sát và chạy trốn khi cảnh sát yêu cầu dừng lại.

Tuy nhiên, trong một bài báo, mẹ của một trong hai đối tượng bị tiêu diệt, bà Sahini lại phủ nhận các tuyên bố, cho rằng cuộc trạm chán là dàn dựng. Con bà đã được cảnh sát đón đi từ 16/9 trước khi bị “giết trong một cuộc đấu súng máu lạnh”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.