Cảnh sắc lung linh, huyền ảo 'Tour đêm Đền Hùng'

Được hưởng trọn vẹn không gian linh thiêng, huyền diệu, bình yên của đất trời nơi núi rừng Nghĩa Lĩnh, được ngắm cảnh sắc lung linh, huyền ảo của khu di tích khi về đêm là cảm nhận của nhiều du khách khi tham gia Tour đêm Đền Hùng với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội” do Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025.
Chú thích ảnh
Chương trình biểu diễn mở màn cho chuỗi các sự kiện Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025. Ảnh minh họa: Tạ Toàn/TTXVN

Theo Ban Quản lý, Tour đêm Đền Hùng sẽ diễn ra từ 19 giờ và kết thúc lúc 21 giờ, du khách sẽ lần lượt qua Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng và điểm dừng chân cuối cùng tại Đền Giếng. Trong không khí trang nghiêm, linh thiêng, tĩnh mịch trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, mỗi du khách sẽ tham gia thắp nén tâm hương tri ân công đức các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cho biết, mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương gia đình chị đều đến dâng hương tại Đền Hùng vào ban ngày, nhưng năm nay gia đình quyết định tham gia Tour đêm Đền Hùng. Với gia đình chị đây là trải nghiệm đặc biệt khi được hưởng trọn vẹn không gian linh thiêng, huyền diệu, bình yên của đất trời về đêm. Nhất là tại khu vực Đền Giếng, cảnh quan mới được cải tạo đẹp mắt, tạo ấn tượng với cảnh sắc lung linh, huyền ảo khi về đêm. Bên cạnh đó, tham gia Tour đêm Đền Hùng, du khách còn được thưởng thức những đặc sản của quê hương Đất Tổ với rất nhiều món ăn đặc sắc như: bánh sắn, bánh giầy, chè lam, thịt chua… Đây là những trải nghiệm mới mẻ, thú vị mà Tour đêm Đền Hùng mang tới cho gia đình chị và du khách.

Chị Hoàng Thị Xuân, du khách đến từ Hà Nội cho biết: "Tôi đã đi Đền Hùng vài lần, nhưng đây là lần thú vị nhất bởi được hành hương lên đền Thượng vào buổi tối để kính lễ các vị vua Hùng. Điều đó giúp tôi cảm nhận trọn vẹn không gian linh thiêng của di tích và ý nghĩa của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương khi cả nước đều hướng về nguồn cội".

Bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng cho biết, Tour đêm Đền Hùng được tổ chức năm nay sẽ mang lại cho du khách nhiều cảm xúc mới. Đặc biệt, trong không khí linh thiêng của đất trời về đêm, từ cổng đền, theo ánh sáng của những chiếc đèn lồng tre dẫn lối, du khách sẽ vượt qua hàng trăm bậc đá để thưởng ngoạn và thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại các Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng và Đền Giếng, nơi thờ 18 đời vua Hùng dựng nước. Trong không gian thâm nghiêm, cổ kính giữa núi rừng Nghĩa Lĩnh, mỗi người sẽ cảm nhận được sự huyền diệu, bình yên nơi mảnh đất linh thiêng này.

Theo bà Oanh, Tour đêm Đền Hùng là sản phẩm du lịch tâm linh độc đáo được duy trì nhiều năm qua nhằm quảng bá, lan tỏa Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, góp phần xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa vùng Đất Tổ.

Việc tổ chức tour du lịch đêm giúp kích cầu du lịch và quảng bá hình ảnh Đền Hùng đến với đông đảo du khách; đồng thời níu chân du khách ở lại lâu hơn với quê hương đất Tổ. Ngay đêm khởi động đầu tiên trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025, Tour đêm Đền Hùng đã thu hút hơn 200 du khách trong và ngoài tỉnh tham gia.

Đào An (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.