Cảnh báo sóng thần 1 mét sau động đất ở Nhật Bản

Một trận sóng thần cao tới 1 m được dự báo sẽ tràn vào chuỗi đảo Okinawa của Nhật Bản trong ngày 20/4 sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ ríchte.

Đài NHK của Nhật Bản đưa tin một trận sóng thần cao tới 1 m được dự báo sẽ tràn vào chuỗi đảo Okinawa của Nhật Bản trong ngày 20/4 sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ ríchte ở cực Nam nước này.

Theo nguồn tin trên, đợt sóng thần này có thể xuất hiện trên một số đảo ở chuỗi đảo phía Nam này sau trận động đất lúc 10 giờ 43 (giờ địa phương) cùng ngày, có tâm chấn nông ở Yonaguni thuộc Tây Nam Nhật Bản, gần với Đài Loan (Trung Quốc). Trận động đất ban đầu được xác định ở 24,1 độ vĩ Bắc và 122,4 độ kinh Đông.


Cục dự báo thời tiết Đài Loan thông báo tâm chấn của trận động đất này nằm dưới sâu 17 km, song Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm dưới sâu chưa đầy 1 km.


Các nhân chứng cho biết trận động đất đã khiến các tòa nhà ở thủ phủ Đài Bắc của Đài Loan bị rung lắc, song chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại.

TN(theo AFP/THX/Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.