Căng thẳng Israel - Iran: Israel cảnh báo tấn công mục tiêu quân sự tại Tehran

Ngày 23/6, quân đội Israel đã phát đi cảnh báo yêu cầu người dân Tehran sơ tán khỏi các khu vực gần các cơ sở quân sự và trung tâm sản xuất vũ khí, nhấn mạnh những địa điểm này có thể trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công sắp tới.
Chú thích ảnh
Tòa nhà tại Tehran, Iran bị hư hại sau cuộc không kích của Israel. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Thông báo bằng tiếng Ba Tư và tiếng Arập, được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X, trong đó Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhấn mạnh: “Để đảm bảo an toàn cá nhân, chúng tôi yêu cầu người dân tránh xa các trung tâm sản xuất vũ khí, căn cứ quân sự và các tổ chức an ninh liên quan”.

Cùng ngày, Israel cho biết đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở khu vực Tehran, trong đó có một trụ sở bán quân sự, một nhà tù và các tuyến đường dẫn đến cơ sở làm giàu urani ở Fordow. Diễn biến này xảy ra sau khi Mỹ không kích 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran đêm 21/6 (giờ địa phương).
Phản ứng trước hành động của Washington, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, tuyên bố Iran sẽ có “hành động cứng rắn” để đáp trả những “sai lầm” của nước Mỹ.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Moskva ủng hộ quyền tự vệ của Tehran và khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước là “không thể phá vỡ”. Trả lời báo giới, ông Ryabkov nói: “Iran đang hành động trong khuôn khổ quyền tự vệ của mình trong tình hình hiện tại. Đây là một lập trường hoàn toàn hợp pháp và chính đáng”.

Cùng ngày, một phái đoàn điều tra do Liên hợp quốc (LHQ) ủy nhiệm cảnh báo một số cuộc không kích của Israel tại Tehran có thể đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Báo cáo chỉ ra việc không đưa ra cảnh báo hiệu quả trước khi tấn công khiến nhiều dân thường thiệt mạng, trong đó có cư dân khu chung cư và 3 nhân viên cứu trợ Hội Chữ thập đỏ Iran. Ngoài ra, các cơ sở y tế như phòng khám trẻ em và một bệnh viện tại Kermanshah cũng bị ảnh hưởng.

LHQ cũng đang chuẩn bị cho nguy cơ khủng hoảng nhân đạo mới tại khu vực. Đặc phái viên LHQ về Afghanistan, bà Roza Otunbayeva, cho biết các cơ quan của tổ chức này đang triển khai kế hoạch ứng phó trước khả năng dòng người di cư từ Iran sang Afghanistan tăng đột biến do căng thẳng leo thang. Theo báo cáo, hiện mỗi ngày có hơn 10.000 người Afghanistan trở về từ Iran. Cơ quan Tị nạn LHQ ước tính khoảng 4,5 triệu người Afghanistan đang sinh sống tại Iran.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.