Thủ tướng Israel cho biết có 'thông tin tình báo thú vị' về nguồn urani của Iran

Theo đài RT của Nga, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông có “thông tin tình báo thú vị” liên quan đến vị trí lưu trữ lượng urani đã làm giàu của Iran.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên được nhà lãnh đạo Israel được đưa ra sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran tại Fordow, Natanz và Isfahan.

Theo đó, tại một cuộc họp báo với giới truyền thông hôm 22/6, ông Netanyahu xác nhận Israel biết vị trí của 400 kg urani được Iran làm giàu ở mức 60%, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

“Chúng tôi đã theo dõi rất sát vấn đề này. Tôi có thể nói với bạn rằng đây là một thành phần quan trọng trong chương trình hạt nhân. Đó không phải là thành phần duy nhất. Đó không phải là thành phần đầy đủ. Nhưng đó là một thành phần quan trọng và chúng tôi có thông tin tình báo thú vị về điều này – một điều mà mong bạn thông cảm cho tôi nếu tôi không chia sẻ với bạn”, Thủ tướng Israel nói khi được hỏi về vị trí của số urani trên của Iran.

Ông cũng tuyên bố rằng cơ sở hạt nhân ngầm Fordow của Iran đã bị hư hại trong cuộc không kích của các máy bay Mỹ vào cuối tuần qua. Tuy vậy, ông cũng cho biết rằng mức độ thiệt hại của cơ sở trên hiện vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Theo ông Netanyahu, Israel “buộc phải hành động” sau khi Iran đẩy nhanh tiến trình phát triển vũ khí hạt nhân, kể từ sau vụ thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, bị ám sát vào tháng 9/2024. Ông cũng cáo buộc Tehran đang mở rộng chương trình tên lửa và có kế hoạch sản xuất tới 300 tên lửa đạn đạo mỗi tháng.

Nhà lãnh đạo Israel nói thêm rằng Israel hiện “rất, rất gần” với mục tiêu loại bỏ mối đe dọa kép mà ông cho là xuất phát từ năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran.

“Chúng tôi sẽ không theo đuổi các hành động vượt quá những gì cần thiết để đạt được chúng, nhưng chúng tôi cũng sẽ không kết thúc quá sớm. Khi các mục tiêu đạt được, thì hoạt động sẽ hoàn tất và cuộc chiến sẽ dừng lại", ông nói với các phóng viên.

Về phần mình, Iran nhiều lần phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân và khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Đầu tháng này, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận rằng lượng urani làm giàu của Iran vẫn đang tăng, nhưng chưa đạt đến mức có thể chế tạo vũ khí.

Tehran bắt đầu tăng cường hoạt động làm giàu urani sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Giới chức Iran cáo buộc Israel dựng lên các mối đe dọa để biện minh cho hành động leo thang quân sự, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành vi gây hấn nào thêm nữa sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.