Căng thẳng Israel - Iran: UAE triển khai các nỗ lực ngoại giao nhằm 'hạ nhiệt' xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã có các cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo khu vực liên quan đến cuộc xung đột đang leo thang giữa Israel và Iran, sau những cuộc không kích gần đây của Mỹ nhằm vào Iran.
Chú thích ảnh
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin, Tổng thống UAE đã điện đàm với Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman.

Trong bối cảnh tình hình khu vực căng thẳng, UAE đang theo đuổi chính sách giảm leo thang thông qua nhiều hướng tiếp cận song song. Theo hãng truyền thông Al-Ain của UAE, quốc gia này đang triển khai nỗ lực ngoại giao toàn diện do chính Tổng thống Sheikh Mohamed trực tiếp dẫn dắt.

Ba hướng tiếp cận chính của UAE gồm ngoại giao, nhân đạo và môi trường. UAE đã chủ động tiếp cận ít nhất 36 quốc gia để vận động sự ủng hộ và phối hợp nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực. Đây được xem là một phần trong chiến lược khu vực và quốc tế nhằm ngăn chặn khủng hoảng lan rộng.

UAE đã tổ chức sơ tán công dân khỏi Iran phối hợp với giới chức sở tại, đồng thời miễn một số loại phí cho công dân Iran đang sinh sống tại UAE. Ngoài ra, UAE cho biết đang phối hợp với các đối tác quốc tế để giám sát tình hình liên quan đến các cơ sở hạt nhân của Iran sau các vụ không kích, nhằm đảm bảo không có hậu quả lan rộng đe dọa an ninh của UAE và khu vực.

Bộ Ngoại giao UAE cũng đưa ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt leo thang, nhấn mạnh cần đặt ưu tiên cho giải pháp ngoại giao và đối thoại nhằm đạt được ổn định, thịnh vượng và công bằng cho khu vực. Tuyên bố còn kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng phối hợp để tìm kiếm một giải pháp toàn diện, ngăn chặn các diễn biến nguy hiểm tiếp theo và bảo vệ các dân tộc trong khu vực khỏi thảm họa chiến tranh.

Liên quan đến cuộc xung đột đang leo thang giữa Israel - Iran, Tập đoàn Điện lực Israel sáng 23/6 cho biết vụ nổ tên lửa gần “cơ sở hạ tầng chiến lược” ở miền Nam đã gây gián đoạn điện tạm thời và mất điện tại một số thị trấn ở miền Nam.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đợt tấn công của Iran vào lãnh thổ Israel vào sáng 23/6 (theo giờ địa phương) đã khiến hàng triệu người Israel phải chạy vào hầm trú ẩn. IDF cho biết có khoảng 6–7 quả tên lửa được phóng từ Iran theo 4 đợt trong khoảng thời gian 40 phút. Khoảng  1 giờ sau đó, thêm một quả tên lửa được phóng và tiếp tục kích hoạt hệ thống cảnh báo ở miền Bắc Israel. Tên lửa này đã bị đánh chặn, không có thương vong. Một quả tên lửa khác bị đánh chặn trước đó trong đêm cũng khiến người dân miền Trung Israel phải thức dậy lúc 3h sáng để tìm nơi trú ẩn.

Cuộc tấn công trả đũa của Iran diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Mỹ ném bom 3 cơ sở hạt nhân trọng yếu tại Iran, hỗ trợ chiến dịch không kích của Israel nhằm vào chương trình quân sự và hạt nhân của Tehran, bắt đầu từ ngày 13/6.

Lãnh tụ tinh thần tối cao, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei gọi chiến dịch không kích của Israel là “một sai lầm lớn và tội ác nghiêm trọng”. Giới tướng lĩnh Iran tuyên bố mỗi lần Mỹ “gây tội ác” với Iran đều sẽ bị đáp trả thích đáng, đồng thời cảnh báo các đòn tấn công của Washington đã trao cho Tehran “toàn quyền hành động” nhằm vào lợi ích và lực lượng Mỹ trên toàn thế giới.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.