Căng thẳng Israel-Iran:

Israel để ngỏ khả năng kết thúc xung đột sau đòn tấn công của Mỹ

Ngày 22/6, tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Israel và Arập cho biết Israel đang xem xét chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Iran sau cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ nhằm vào các địa điểm hạt nhân của Tehran.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, kênh Channel 12 của Israel đưa tin giới lãnh đạo nước này tin rằng Chiến dịch “Rising Lion” (Sư tử Trỗi dậy) sắp hoàn tất các mục tiêu đề ra – trong đó có việc loại bỏ mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.

Nguồn tin cho hay Mỹ đã thông qua các đối tác trong khu vực để chuyển thông điệp tới Iran rằng Israel sẵn sàng dừng chiến dịch. Tuy nhiên, Iran vẫn cảm thấy cần đáp trả các cuộc tấn công do Mỹ tiến hành cùng ngày. Một quan chức Israel xác nhận với tờ Times of Israel rằng nước này sẽ chấm dứt chiến dịch nếu Tehran đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân. 

Channel 12 cho biết hiện có 2 kịch bản chấm dứt chiến dịch đang được cân nhắc: hoặc Israel tuyên bố đơn phương đã hoàn thành các mục tiêu, hoặc Mỹ công bố hai bên đã đồng ý ngừng bắn –  điều mà Israel ít mong muốn hơn.

Cùng ngày, truyền thông Iran xác nhận nguồn cung điện ở miền Bắc Tehran đã được khôi phục sau khi bị gián đoạn do cuộc không kích của Israel nhắm vào các mục tiêu trọng yếu và các cơ quan chính phủ ngay tại trung tâm thủ đô, trong đó có trụ sở an ninh nội địa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo công ty điện lực nhà nước Tavanir, sóng chấn từ vụ nổ đã làm hư hại một trong những đường dây chính. Truyền hình nhà nước IRIB đưa tin các cuộc tấn công nhắm vào nhiều quận ở thủ đô, trong đó có cả nhà tù Evin và các khu dân cư.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang, nhiều quốc gia đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và triển khai các biện pháp nhằm ứng phó với nguy cơ khủng hoảng lan rộng tại Trung Đông. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra lệnh thiết lập cơ chế ứng phó khẩn cấp nhằm bảo vệ công dân nước này tại Trung Đông. Tại cuộc họp đầu tiên với các cố vấn cấp cao kể từ khi nhậm chức, ông Lee Jae Myung nhấn mạnh tình hình khu vực Trung Đông hiện "rất cấp bách", đồng thời chỉ đạo các bộ ngành xem xét đưa thêm biện pháp đối phó vào ngân sách bổ sung.

Cùng ngày, Trung Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và ngăn chặn nguy cơ hỗn loạn lan rộng tại Trung Đông có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) cho biết nước này theo dõi sát diễn biến liên quan đến khả năng Iran đóng Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với thương mại và năng lượng quốc tế.

Thanh Bình - Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.