Cảng cá, bến cá tuyên truyền phòng chống rét cho ngư dân

Những ngày này, không khí lạnh tăng cường trên biển tại khu vực thành phố Hải Phòng và Vịnh Bắc Bộ. Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển, thành phố đã yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của đợt không khí lạnh, kịp thời thông tin để chính quyền và nhân dân chủ động phòng tránh.
Chú thích ảnh
Các tàu, thuyền cập bến cá sau khi đánh bắt hải sản trở về. 

Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng, những ngày gần đây không khí lạnh tăng cường mạnh hơn. Dự báo gió mạnh, sóng lớn trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Hải Phòng. Vùng biển ngoài khơi Hải Phòng, bao gồm cả đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2m. Vùng ven biển Hải Phòng (Hòn Dấu) gió Đông Bắc cấp 3-4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1m. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các vùng ven biển Hải Phòng gồm: Đặc khu Cát Hải, các phường Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh, Đông Hải, Hải An, Nam Triệu và các xã Kiến Hải, Hùng Thắng, Chấn Hưng có gió Đông Bắc cấp 3-4, sóng biển cao từ 0,25 đến 0,75m.

Ông Nguyễn Hồng Sinh, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng cho biết, đây là cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động ở vùng biển do gió mạnh, sóng lớn và rét.

Trước những diễn biến của không khí lạnh tăng cường, Ban Quản lý Cảng cá, bến cá Hải Phòng thường xuyên nắm bắt diễn biến của thời tiết, đồng thời tuyên truyền đến các chủ tàu, thuyền chủ động phòng chống rét và gió mạnh.

Ông Đoàn Văn Hành, chủ tàu cá tại cảng cá Ngọc Hải cho biết, nhờ nắm được thông tin có không khí lạnh tăng cường nên các thuyền viên trên tàu đã chủ động chuẩn bị quần áo mưa bảo hộ để chống rét. Trên tàu cũng đã tăng cường quần áo ấm, chăn, mũ để chống rét cho thủy thủ đoàn.

Chú thích ảnh
Ngư dân vận chuyển cá lên bờ. 

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ, Ban Quản lý Cảng cá, bến cá thành phố Hải Phòng cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, Cảng cá Ngọc Hải đã thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa để các ngư dân khi ra biển khai thác hải sản cần mặc thêm áo ấm và có các biện pháp phòng chống rét kịp thời. Ban quản lý cũng khuyến cáo các ngư dân chuẩn bị áo bảo hộ lao động, gia cố các cửa tàu, thuyền hạn chế tiếp xúc ngoài trời khi không khí lạnh tăng cường. Tại văn phòng cảng cá, cán bộ cảng cá và Bộ đội Biên phòng thường xuyên khuyến cáo các chủ tàu về phòng chống rét cho thủy thủ đoàn khi đánh bắt trên biển trong những ngày rét đậm.

Trước đó, ngày 21/1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân, Phó Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố đã chỉ đạo tại văn bản số 705/VP-NNMT yêu cầu các đơn vị thông báo đến thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động các biện pháp phòng, tránh rét, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Các sở, ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, duy trì thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh về Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố.

Bài, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Siết quản lý khai thác hải sản, mở sinh kế cho ngư dân

Siết quản lý khai thác hải sản, mở sinh kế cho ngư dân

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, quyết tâm sớm tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Tỉnh cũng chú trọng tạo sinh kế mới cho ngư dân khi nhiều tàu cá không còn đủ điều kiện vươn khơi, hướng tới phát triển nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.
Cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững

Cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững

Khánh Hòa có hệ sinh thái biển đa dạng, hạ tầng nghề cá tương đối đồng bộ và năng lực chế biến, xuất khẩu lớn. Hiện tỉnh đang cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quyết liệt chống khai thác IUU

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quyết liệt chống khai thác IUU

Với địa bàn quản lý rộng, mật độ tàu cá hoạt động lớn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa, xử lý nghiêm vi phạm, không để xảy ra “vùng trống, khoảng trống trách nhiệm” trong quản lý, kiểm soát tàu cá.