Cần “vực dậy” nền kinh tế bằng biện pháp đặc biệt

Chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội của TP Hồ Chí Minh đã trao đổi với báo chí về những giải pháp tăng sức mạnh cho nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2013.

Chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch (ảnh), đại biểu Quốc hội của TP Hồ Chí Minh đã trao đổi với báo chí về những giải pháp tăng sức mạnh cho nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2013.

Cần “vực dậy” nền kinh tế bằng biện pháp đặc biệt ảnh 1

Theo tôi, muốn “vực dậy” nền kinh tế thì cần sớm có những giải pháp đặc biệt. Trước hết, chúng ta không nên “lưu luyến” những mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch phát triển 5 năm mà cần mạnh dạn xây dựng một chương trình phục hồi kinh tế từ năm 2013- 2015.


Trong giai đoạn này, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ sản xuất, cần có giải pháp đặc biệt đối với chính sách tài khóa, tiền tệ để kích thích tổng cầu. Cần sử dụng công cụ chính sách tiền tệ linh hoạt để có thể tăng được tín dụng. Trong chính sách tài khóa, có thể chấp nhận bội chi ngân sách trong 1- 2 năm để kích trong khu vực đầu tư công, đây là khu vực có dư địa lớn nhất để kích thích thị trường nhằm tăng tổng cầu. Bên cạnh đó, cần tập trung giải quyết nợ xấu, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thế giá trị gia tăng. Đồng thời, cần tiết kiệm chi tiêu công; trong vài năm tới không nên xây dựng các trụ sở cơ quan, không cần thiết mua sắm công, chỉ đảm bảo nguồn chi tiền lương và trợ cấp xã hội…


Đặc biệt, cần có những đột phá trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Chúng ta nên chấp nhận để phá sản hoặc giải thể một số doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả rồi dồn tiền đầu tư vào lĩnh vực khác hiệu quả hơn.


Để tạo sự đột phá cho thị trường bất động sản cần có chính sách để khuyến khích để tăng sức mua sản phẩm này cho thị trường. Gói tín dụng 30.000 tỷ cần ưu đãi cho chính người có nhu cầu mua nhà.


Với người dân có thu nhập ổn định và nhu cầu mua nhà, các ngân hàng thương mại sẽ cho vay với lãi suất ưu đãi trong năm đầu tiên là 6%, sau đó Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại. Nếu chúng ta kết hợp thêm các chính sách khác như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế giá trị gia tăng… thì tôi tin rằng từ nay đến năm 2014, phân khúc nhà ở có giá bán dưới 1 tỷ ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhà ở có giá khoảng 500- 600 triệu/căn ở các tỉnh, thành khác sẽ “ấm lên”. Hiệu ứng này rồi sẽ lan tỏa trong một số năm tới và sẽ giúp chúng ta phá dần “tảng băng” của thị trường bất động sản.

Phương - Liên (ghi)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.