Bên lề kỳ họp thứ 3, Quốc hội hóa XIV:

Cẩn trọng khi thí điểm không còn công chức, viên chức giáo viên

Đây là ý kiến của một số đại biểu bên lề kỳ họp Quốc hội ngày 2/6, khi nói đến chủ trương này của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đây là vấn đề đang được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây.

Các ý kiến cho rằng, cần có lộ trình cũng như sự tham vấn rộng rãi từ dư luận xã hội và các giáo viên.

Theo đại biểu Lê Thanh Vân (Hải Phòng), nếu làm đúng, công tâm, minh bạch, không biên chế giáo viên sẽ là bước đột phá trong nhận thức, có thể tạo thay đổi về chất, tạo ra sự cạnh tranh theo nhu cầu và hướng tới nâng cao chất lượng giáo viên. 

Cẩn trọng khi thí điểm không còn công chức, viên chức giáo viên ảnh 1

Cần cẩn trọng với chủ trương không còn công chức, viên chức giáo viên. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

“Lâu nay chúng ta đưa giáo viên vào viên chức, đó là dạng biên chế và họ cứ thế ung dung giảng bài cho dù chất lượng kém hay tốt, không ai đánh giá. Đây là bước đột phá để chúng ta sàng lọc”, đại biểu Lê Thanh Vân nói. Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng nếu triển khai không tốt, sẽ bị lợi dụng, nhất là đối với những người đứng đầu các cơ sở giáo dục. Họ sẽ lợi dụng chủ trương này để loại bỏ giáo viên, tạo ra sự lệ thuộc giữa giáo viên với người đứng đầu.

Để chủ trương này được thực hiện tốt, đại biểu Vân đề nghị có cơ chế giám sát minh bạch, khách quan và muốn vậy, phải tuyển được người đứng đầu cơ sở thực sự có lương tâm, trách nhiệm, năng lực.

Cho rằng đây là chủ trương không chỉ liên quan đến giáo viên mà còn đến cả học sinh, đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) nhìn nhận, về phương diện lý thuyết, đây là vấn đề đúng để tạo ra những động lực cho sự phát triển, nâng cao chất lượng, cạnh tranh lành mạnh, tạo ra môi trường tốt hơn nhưng cần phải có lộ trình cụ thể và không thể thay đổi một lúc được. Đằng sau đó là cả một mối quan hệ xã hội. Đây là vấn đề liên quan đến trường công lập. Các trường công luôn phải giữ vai trò đầu tàu, chuẩn mực, cần phải tránh sự xáo trộn.

 Cũng như ý kiến của đại biểu Lê Thanh Vân, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng chủ trương này sẽ là “con dao hai lưỡi” nên phải có giám sát. Tuy gọi là hợp đồng nhưng cũng phải dựa trên cơ sở chuẩn mực. “Nếu thực hiện chủ trương này, sẽ tạo ra thị trường rất lớn trong lĩnh vực này, như vậy có kiểm soát được không hay lại tạo ra cơ hội cho lợi ích nhóm”, đại biểu Dương Trung Quốc băn khoăn.

Đại biểu Vương Ngọc Hà (Hà Giang) thì cho rằng, xóa bỏ biên chế phải đi kèm với việc tăng lương, tăng phúc lợi cho giáo viên, nếu không sẽ dẫn đến cuộc sống của giáo viên khó khăn hơn.

Cần tạo hành lang chính sách phù hợp để hỗ trợ hoạt động giảng dạy ở vùng cao, nâng cao thu nhập giáo viên, không bị ràng buộc bởi những cơ chế cứng nhắc của hệ thống công chức. Cần lấy ý kiến của người thụ hưởng chính sách đó, đó là các giáo viên, riêng với miền núi, dân tộc cần có quy định cụ thể.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.