Cần Thơ: Ra quân thu gom rác thải, làm sạch bờ sông, kênh, rạch

Sáng 23/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, UBND phường Cái Khế, UBND phường Ninh Kiều, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thể thao Ánh Mai phối hợp tổ chức Lễ ra quân thực hiện Chương trình thu gom rác thải, vớt rác nổi, phát quang và làm sạch bờ sông, kênh, rạch. Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ 2025.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, phát biểu phát động chương trình.

Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của UBND thành phố trong việc gắn kết bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa sông nước, phát triển du lịch bền vững, góp phần tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp cho thành phố trong thời gian diễn ra lễ hội, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường sông nước, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng, từng bước hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh, chung tay bảo vệ môi trường sông nước trong đời sống hằng ngày.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, sở đã phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trên bờ; vớt rác nổi trên sông, kênh, rạch; phát quang, làm sạch bờ sông, tuyến kè, công viên và các không gian công cộng ven sông; tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn; thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đúng quy định. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất nhân rộng các mô hình hiệu quả, từng bước hình thành phong trào thường xuyên, bền vững trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Các lực lượng, tình nguyện viên tham gia chương trình.

Phát biểu hưởng ứng chương trình, ông Phan Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND phường Cái Khế, cam kết phối hợp chặt chẽ với phường Ninh Kiều và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức các hoạt động thu gom rác thải, vớt rác nổi, phát quang, làm sạch bờ sông; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả. Phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, tiểu thương, cơ sở kinh doanh, du khách nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường: từng bước hình thành thói quen phân loại rác, không xả rác xuống sông, kênh, rạch, góp phần bảo vệ lâu dài hệ sinh thái sông nước. Đồng thời, duy trì và nhân rộng các mô hình, hoạt động bảo vệ môi trường sau lễ hội, không để phong trào chỉ dừng lại trong thời gian diễn ra sự kiện, mà trở thành hoạt động thường xuyên, bền vững trên địa bàn phường.

Thành phố Cần Thơ có hệ thống sông, kênh, rạch giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giao thông, sinh kế của người dân, điều hoà khí hậu và là không gian văn hóa đặc trưng, gắn bó mật thiết với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Tây Đô. Thời gian qua, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần xây dựng đô thị sông nước Cần Thơ xanh, sạch, đẹp, phát triển hài hoà với thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nên bản sắc và lợi thế cạnh tranh của thành phố.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các lực lượng, tình nguyện viên tham gia thu gom rác, lục bình trên rạch Khai Luông sau lễ phát động. 
Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.