Cần nhiều giải pháp để đảm bảo mục tiêu kiềm chế tăng CPI

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2018 tăng 0,55% so với tháng trước. Đây là tháng có CPI tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây.

Vậy mục tiêu năm 2018 đảm bảo tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4% mà Quốc hội đề ra có bị ảnh hưởng? Phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi với đại biểu Đinh Văn Nhã (đoàn Phú Yên), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội xung quanh vấn đề này.

Theo ông, từ giờ đến cuối năm những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng?

Tôi cho rằng trong thời gian tới, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng đó là tại thị trường trong nước, giá thực phẩm dự báo vẫn cao. Tiếp đến trong tháng 7, Nhà nước sẽ thực hiện tăng lương (tăng thêm 6,92%) trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước đó đối với 8 đối tượng. Trong tháng 9, thời điểm vào năm họ mới sẽ là những yếu tố tác động tới chỉ số giá tiêu dùng.

Cần nhiều giải pháp để đảm bảo mục tiêu kiềm chế tăng CPI ảnh 1

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Đinh Văn Nhã. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngoài ra, các dự báo về giá dầu vẫn tăng từ nay đến cuối năm có thể trên 75 USD/thùng. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) dự kiến tăng 3 đợt lãi suất…, đó là các y tố trên thị trường thế giới sẽ tác động đến giá trị đồng Việt Nam, qua đó góp phần làm tăng chỉ số giá tiêu dùng.

Vậy theo ông, Chính phủ cần có sự điều hành thế nào để giữ được mục tiêu tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4% mà Quốc hội đề ra?

Với những phân tích các yếu tố trong và ngoài nước có thể tác động đến chỉ số giá tiêu dùng ở trên, thì Chính phủ cần có nhiều giải pháp điều hành để không gây ra những "cú sốc" kinh tế.

Cụ thể, cần phải giãn tiến độ và thực hiện trong phạm vi hẹp việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, học phí…. Chính phủ cần khẩn trương ban hành và sớm thưc hiện chương trình, hành động giảm các chi phí cho doanh nghiệp; đồng thời rà soát điều chỉnh giảm giá dịch vụ, phí, lệ phí; đăc biệt là chi phí logistics cho doanh nghiệp; có kế hoạch công khai phát hành trái phiếu Chính phủ với khối lượng hợp lý; trong đó cần hạn chế thấp nhất những áp lực cạnh tranh làm tăng lãi suất.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách trong Quý 2 và Quý 3, thay vì tập trung giải ngân nhiều trong Quý 4 như trước đây.

Xin cảm ơn ông!

Quang Toàn/TTXVN - thực hiện

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.