Bên lề Quốc hội

Nên quy định tất cả cán bộ công chức phải kê khai tài sản

Nên quy định tất cả cán bộ công chức phải kê khai tài sản

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) cho rằng, việc kê khai tài sản với mấy triệu công chức là "dư sức làm được, có làm đến nơi đến chốn không thôi". Ông đề nghị: Tất cả cán bộ công chức phải kê khai tài sản. Cá nhân kê khai tài sản không trung thực thì tổ chức quản lý phải chịu trách nhiệm.
Kê khai tài sản cần công khai, minh bạch

Kê khai tài sản cần công khai, minh bạch

Ngày 13/6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Trao đổi quan điểm bên lề kỳ họp, các đại biểu nhấn mạnh, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, công tác phát hiện, xử lý chưa đáp ứng yêu cầu, một số vụ việc xử lý còn kéo dài, chưa nghiêm. Các đại biểu cho rằng, việc kê khai tài sản cần phải làm thường xuyên để xác minh rõ nguồn gốc và tránh bỏ lọt đối tượng.
Băn khoăn quy định bảo vệ người tố cáo tức thì

Băn khoăn quy định bảo vệ người tố cáo tức thì

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) cho rằng không dễ bảo vệ người tố cáo một cách tức thì theo quy định của dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi).
Thể hiện trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân

Thể hiện trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân

Sáng 11/6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thống nhất lùi thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Trao đổi bên lề kỳ họp, các đại biểu đánh giá, đây là quyết định sáng suốt, thể hiện trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân cả nước.
Chắt lọc, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý sửa đổi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Chắt lọc, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý sửa đổi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Sáng 8/6, trả lời phóng viên TTXVN bên lề Quốc hội, đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình), Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, chiều 7/6, Quốc hội đã tổ chức cuộc họp tiếp thu các ý kiến, chỉnh lý lại dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.
Giám sát tới cùng thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng

Giám sát tới cùng thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng

“Các đại biểu phải có trách nhiệm đi tới cùng vấn đề mình chất vấn thì việc giám sát lời hứa của các Bộ trưởng sẽ tốt hơn”, ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội nhấn mạnh điều này khi trả lời phóng viên báo Tin Tức bên lề quốc hội, sau khi kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
Các chuyên đề giám sát của Quốc hội cấp thiết và thời sự

Các chuyên đề giám sát của Quốc hội cấp thiết và thời sự

Ngày 7/6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Bên lề Kỳ họp, một số đại biểu Quốc hội đã thể hiện sự đồng tình với 4 nội dung chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra thảo luận, lựa chọn.
Quốc hội sẽ có nghị quyết giám sát Bộ trưởng thực hiện lời hứa sau chất vấn

Quốc hội sẽ có nghị quyết giám sát Bộ trưởng thực hiện lời hứa sau chất vấn

Tới đây, Quốc hội sẽ có một nghị quyết, thống kê tất cả những lời hứa tại nghị trường từ trước tới nay, xem có bao nhiêu vấn đề được nêu và được thực hiện. Thống kê này khi công bố sẽ là một sức ép để các Bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện nghiêm túc lời hứa trước Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời thẳng thắn, không né tránh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời thẳng thắn, không né tránh

Bên lề Quốc hội, một số đại biểu đã thể hiện quan điểm đối với phần trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ngày 6/6, cũng như nêu ý kiến đối với một số nội dung như: Giáo dục công - tư; nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng cơ cấu nguồn nhân lực...